Để Nagorno-Karabakh rơi vào tay Azerbaijan, Armenia đổ hết tội cho vũ khí Nga

Trà Khánh |

Theo dư luận Armenia, sự yếu kém của vũ khí Nga là một trong những nguyên nhân khiến nước này để mất Nagorno-Karabakh vào tay người Azerbaijan.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo bài viết có tựa đề "Армения возложила вину за потерю Карабаха на плохое российское оружие" tạm dịch là "Armenia đổ lỗi cho vũ khí Nga vì mất Nagorno-Karabakh", được tờ Avia.Pro đăng tải mới đây cho biết, dư luận Armenia đang có xu hướng cho rằng việc sử dụng các loại vũ khí do Nga chế tạo là một trong những nguyên nhân khiến nước này thất bại trong cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh vừa qua.

Phía Armenia nhận định, các hệ thống phòng không của Nga gần như không thể đánh chặn được các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Azerbaijan, chiến đấu cơ Sukhoi Su-30SM nước này mới mua từ Moscow cũng không đánh trúng được mục tiêu nào. 

Còn thứ vũ khí được cho là có thể xoay chuyển được cục diện cuộc chiến như hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander không cũng gây ra được thiệt hại gì nhiều cho phía Azerbaijan.

Để Nagorno-Karabakh rơi vào tay Azerbaijan, Armenia đổ hết tội cho vũ khí Nga - Ảnh 1.

hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander một trong số vũ khí Nga bị dư luận Armenia mô tả là vô dụng trong cuộc chiến ở Nagorno-Karabakh.

Theo Avia.Pro, không khó để thấy những lời chỉ trích vũ khí Nga xuất hiện ngày càng nhiều trên các diễn đàn và mạng xã hội ở Armenia. 

Tuy nhiên, tờ báo của Nga cho những chỉ trích trên của Armenia là không chính xác và họ đang cố biện minh cho những sai lầm dẫn đến việc để Nagorno-Karabakh rơi vào tay người Azerbaijan.

Các chuyên gia quân sự của Avia.Pro bình luận rằng, thực tế cho thấy các hệ thống phòng không S-300PS của Armenia không phải thứ vũ khí có thể đối phó với các phương tiện bay cỡ nhỏ như UAV. Cách lực lượng Armenia vận hành S-300 ở vùng chiến cũng bộc lộ nhiều vấn đế, khiến chúng trở thành "mồi ngon" cho UAV Azerbaijan.

Trong khi đó, các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn 9K33 OSA của Armenia rõ ràng không phải là đối thủ của UAV Azerbaijan.

"Thay vì mua hai hệ thống OSA, Armenia chỉ cần mua một hệ thống phòng không Pantsir-S chắc chắn lực lượng UAV Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh sẽ nếm "đòn đau". Có vẻ như Yerevan nghĩ rằng có thể sử dụng các loại vũ khí giá rẻ có từ thời Liên Xô cách đây 40-50 năm trước để chống lại các cuộc tấn công bằng UAV", chuyên gia Avia.Pro nhấn mạnh.

Đối với trường hợp của Su-30SM và Iskander, chúng không hề tham gia vào cuộc chiến. Su-30SM được Armenia mua từ Nga lại thiếu các loại tên lửa tấn công, còn Iskander không được vì có giá thành quá đắt đỏ so với tiềm lực của Yerevan.

Tất cả những điều này đã chứng minh một thực tế rằng người Armenia chẳng thể có một đánh giá toàn diện về các loại vũ khí Nga khi chúng không hề được sử dụng trong thực tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại