Bộ GD&ĐT yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc nhóm cổ vũ và đánh đập dã man nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa

Hoàng Đan |

Quan điểm của Bộ GD&ĐT là xử lý nghiêm khắc những người tham gia đánh nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa và nhóm đứng cổ vũ, không can ngăn.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Thanh Hóa) bị bạn đánh hội đồng phải nhập viện, ngày 19/11, ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sự việc rất được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

Ông Linh cho biết thêm, ngay sau khi báo chí đưa tin, Vụ Công tác HSSV đã chỉ đạo Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hoá, Phòng Chính trị tư tưởng rà soát và nắm sự việc liên quan.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu chậm nhất ngày 20/11, địa phương phải báo cáo bằng văn bản về Bộ GD-ĐT.

Trong sáng 19/11, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở và Phòng GD&ĐT Thanh Hóa đã xuống làm việc với nhà trường. Theo xác minh ban đầu, có việc đánh nhau liên quan đến học sinh Trường Nguyễn Văn Trỗi.

Bộ GD&ĐT yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc nhóm cổ vũ và đánh đập dã man nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu, địa phương làm rõ mâu thuẫn của nhóm học sinh dẫn đến đánh bạn.

Đối với một số học sinh của trường, học sinh trường khác và các thanh niên đứng bên ngoài cổ vũ, địa phương cần có hình thức kỉ luật phù hợp.

Ông Linh nhấn mạnh, nhóm học sinh trực tiếp đánh em V. vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm hại thân thể trẻ em. Trong đó, nhóm thanh niên và học sinh tổ chức chủ mưu đánh nhau, chắc chắn nhận hình thức kỷ luật cao theo quy định.

"Quan điểm của Bộ GD&ĐT là xử lý nghiêm khắc những người tham gia đánh học sinh và đứng cổ vũ, không can ngăn.

Đề nghị chính quyền địa phương, công an thành phố có các bước lập hồ sơ, kỷ luật nghiêm khắc để răn đe cho các học sinh khác", ông Linh khẳng định.

Ông Linh cho hay, do sự việc đánh nhau diễn ra ngoài nhà trường nên Hiệu trưởng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, trong đó có cơ quan công an để xử lý.

Trước đó, tại buổi làm việc, cơ quan chức năng xác định nữ sinh bị đánh là Đ.L.V (học sinh lớp 8A5, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa). Nhóm bạn gái đã đánh nữ sinh V. gồm có 4 bạn. Trong đó có 2 bạn học cùng trường và 2 bạn lớn tuổi hơn và học khác trường.

Nguyên nhân bước đầu của vụ việc được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa các nữ sinh. Cụ thể, trong một lần nói chuyện với bạn, nữ sinh V. buông lời nhận xét, chê bạn Y.M. (học cùng khối 8 trong trường) xấu. Người bạn này sau đó đã nói lại cho Y.M. nghe về sự việc.

Trưa 18/11, Y.M. đã rủ thêm 3 người bạn của mình gọi V. ra khu vực vắng người và đánh đập. Một số người đứng xung quanh đã dùng điện thoại quay clip lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Sau vụ việc, nữ sinh V. được gia đình đưa vào bệnh viện thăm khám. Đến thời điểm hiện tại, các bác sỹ chưa thấy tổn thương nào nghiêm trọng của nữ sinh V. Tuy nhiên, nữ sinh V. vẫn đang tiếp tục được giữ lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại