Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phải rút kinh nghiệm sạn trong sách giáo khoa lớp 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Phải rút kinh nghiệm sạn trong sách giáo khoa lớp 1

Thời sự - Xã hội 2020-11-29T07:36:00

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng không chỉ Cánh Diều mà các bộ sách khác cũng có sạn; cần phải rút kinh nghiệm từ sách giáo khoa lớp 1 để sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 phải chuẩn bị tốt.

Bộ GD&ĐT yêu cầu kỷ luật nghiêm khắc nhóm cổ vũ và đánh đập dã man nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa

Thời sự - Xã hội 2020-11-19T20:30:00

Quan điểm của Bộ GD&ĐT là xử lý nghiêm khắc những người tham gia đánh nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa và nhóm đứng cổ vũ, không can ngăn.

Sẽ chỉnh sửa nội dung chưa phù hợp ở SGK Tiếng Việt lớp 1 - Cánh Diều

Sẽ chỉnh sửa nội dung chưa phù hợp ở SGK Tiếng Việt lớp 1 - Cánh Diều

Thời sự - Xã hội 2020-10-16T06:14:00

Hội đồng thẩm định và tác giả SGK Tiếng Việt lớp 1 - bộ Cánh diều đã thống nhất chỉnh sửa, bổ sung một số ngữ liệu, thay thế một số bài đọc phù hợp với học sinh lớp 1.

Bộ Giáo dục đề nghị Hội đồng thẩm định rà soát sách Tiếng Việt lớp 1

Bộ Giáo dục đề nghị Hội đồng thẩm định rà soát sách Tiếng Việt lớp 1

Thời sự - Xã hội 2020-10-12T07:05:00

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và có phương án xử lý phù hợp đối với ý kiến về sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1.

Đi kiểm tra phòng thi, Bộ trưởng Giáo dục được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay

Đi kiểm tra phòng thi, Bộ trưởng Giáo dục được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay

Thời sự - Xã hội 2020-08-08T19:06:00

Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên thí sinh giữ sức khoẻ, làm bài thi tốt tại điểm thi Trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia làm 2 đợt để phòng Covid-19

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia làm 2 đợt để phòng Covid-19

Thời sự - Xã hội 2020-08-02T17:27:00

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo Chính phủ phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia chia làm 2 lần, trong đó Đà Nẵng, Quảng Nam, các nơi nguy cơ cao sẽ thi sau.

Ông Phùng Xuân Nhạ: Chủ tịch Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng Đại học "chỉ nên là giải pháp tình thế"

Ông Phùng Xuân Nhạ: Chủ tịch Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng Đại học "chỉ nên là giải pháp tình thế"
Thời sự - Xã hội 2020-05-23T19:30:00

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, việc Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm Hiệu trưởng một trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế trước mắt.

GS Hồ Ngọc Đại muốn đối thoại với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về sách Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục

GS Hồ Ngọc Đại muốn đối thoại với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về sách Tiếng Việt - Công nghệ giáo dục

Thời sự - Xã hội 2020-01-08T14:57:18

GS Hồ Ngọc Đại cho rằng, bản thân ông bình thản đón nhận kết quả buổi đối thoại với Bộ GD-ĐT và dù không đạt kết quả nhưng vẫn thấy vui vì mọi thứ diễn ra công khai.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xin nhận trách nhiệm về vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ xin nhận trách nhiệm về vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018

Thời sự - Xã hội 2019-05-31T10:09:12

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, do công tác lựa chọn cán bộ tham gia tổ chức thi chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến việc thông đồng, kết nối với nhau để làm sai lệch, gian lận.

Bộ trưởng GD&ĐT thẳng thắn nói về gian lận thi Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang

Bộ trưởng GD&ĐT thẳng thắn nói về gian lận thi Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang

Thời sự - Xã hội 2019-04-22T10:22:00

Trước những sai phạm liên quan đến tiêu cực thi cử tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, hôm nay, 22/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chính thức lên tiếng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Khá Bảnh ảnh hưởng đến học sinh là rất nguy hiểm!

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Khá Bảnh ảnh hưởng đến học sinh là rất nguy hiểm!

Thời sự - Xã hội 2019-04-04T14:29:00

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng cần người nổi tiếng như ngôi sao nghệ thuật, cầu thủ hay học sinh ưu tú kêu gọi "nói không" với bạo lực học đường. Để những nhân vật xấu như Khá Bảnh ảnh hưởng đến các cháu thì rất nguy hiểm.

Cô giáo chủ nhiệm lý giải việc yêu cầu xóa clip nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng dã man

Cô giáo chủ nhiệm lý giải việc yêu cầu xóa clip nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng dã man

Thời sự - Xã hội 2019-03-31T13:05:01

Cô giáo chủ nhiệm cho rằng, chỉ hướng dẫn các em xóa clip vụ nữ sinh bị lột đồ, đánh hội đồng vì cho rằng điều này ảnh hưởng không tốt đến danh dự và tâm lý của nạn nhân.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại