Mỹ ‘bất ngờ’ lập căn cứ quân sự mới ở đông bắc Syria

Thanh Bình |

Có thông tin cho rằng quân đội Mỹ đã thành lập bãi đáp cho trực thăng và chuyển hàng chục xe bọc thép từ nước láng giềng Iraq đến thị trấn Al-Baghuz thuộc tỉnh Deir ez-Zor, Syria.

Theo đó, quân đội Mỹ đang nhanh chóng xây dựng một căn cứ quân sự mới gần thị trấn Al-Baghuz thuộc tỉnh Deir ez-Zor của Syria. Thông tin trên được tờ Asharq Al-Awsat của Ả Rập Xê Út đưa tin hôm thứ Sáu (6/11).

Theo Asharq Al-Awsat, cơ sở quân sự này nằm trên một ngọn đồi cao bên bờ sông Euphrates, đối diện với các vị trí đang bị chiếm đóng ở phía nam của quân đội Syria và các đội quân Shiite có vũ trang do Iran hỗ trợ.

Al-Baghuz từng là thành trì cuối cùng của những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở đông bắc Syria. Ngôi làng được giải phóng vào tháng 3/2019 bởi lực lượng người Kurd khỏi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với sự hỗ trợ của không quân liên minh phương Tây dưới sự bảo trợ của Mỹ.

Asharq Al-Awsat cho biết, quân đội đã thành lập bãi đáp cho trực thăng và chuyển hàng chục xe bọc thép từ nước láng giềng Iraq đến Al-Baghuz.

Kể từ năm 2015, Mỹ thành lập 9 căn cứ quân sự ở đông bắc Syria. Bốn trong số đó nằm gần các mỏ dầu ở Deir ez-Zor và 5 mỏ khác ở tỉnh Hassek.

Theo các nguồn tin, vào tháng 10, quân đội Mỹ đã triển khai thêm 500 binh sĩ ở Syria, những người đang hỗ trợ SDF trong cuộc chiến chống lại các băng nhóm IS mới được hình thành.

Chính phủ Syria nhiều lần yêu cầu các lực lượng của Mỹ rời khỏi quốc gia này, nhấn mạnh sự hiện diện của họ là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Syria cáo buộc Mỹ cùng dân quân người Kurd đánh cắp tài nguyên tại các mỏ dầu ở al-Hasakah và Deir ez-Zor, nơi phần lớn lực lượng Mỹ đóng quân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố rút quân khỏi Syria, nhưng sau đó đồng ý triển khai lực lượng hạn chế ở nước này. Các động thái gia tăng lực lượng gần đây của Mỹ có thể trái với mong muốn giảm hiện diện quân sự tại Trung Đông của ông Trump.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng, Mỹ góp phần tiêu diệt 100% nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria, qua đó hoàn thành nhiệm vụ ban đầu đặt ra. Tuy nhiên, thay vì rút đi, quân đội Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện tại Syria và điều này khiến dư luận đặt câu hỏi.

Căng thẳng gia tăng ở đông bắc Syria giữa lực lượng chính phủ do Nga hậu thuẫn và quân đội Mỹ đã xảy ra trong những tháng gần đây. Trong một số trường hợp, quân đội Syria đã ngăn chặn lực lượng Mỹ tiến vào một số địa điểm trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại