*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kế hoạch trị giá hàng tỷ USD nhằm di chuyển hàng nghìn lính Mỹ ra khỏi tầm bắn của pháo binh Triều Tiên dường như đã thất bại.
Có thông tin cho rằng quân đội Mỹ đã thành lập bãi đáp cho trực thăng và chuyển hàng chục xe bọc thép từ nước láng giềng Iraq đến thị trấn Al-Baghuz thuộc tỉnh Deir ez-Zor, Syria.
Một mặt, Trung Quốc muốn biến Iran thành một thị trường vũ khí béo bở nhưng mặt khác cũng lộ rõ tham vọng xây dựng Tehran trở thành chiến lũy chống lại các lực lượng Mỹ ở châu Á.
Hiện tại, Nga đã triển khai tới sân bay Qamishli các hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S và tên lửa Tor. Trước đó, các máy bay Su-25 và Il-76 cũng từng hạ cánh xuống đây.
Với động thái mới này, Nga được cho là đã phong tỏa đường tiếp cận của lực lượng Mỹ tới phần phía tây Syria.
Giới quan sát thường nói về sự đối đầu nảy lửa của Nga-Mỹ ở Syria, nhưng dường như cả hai chỉ tranh cãi ở bên ngoài, còn bên trong vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.
Căn cứ quân sự mới của Nga ở Qamishli, Đông Bắc Syria đặt trong khuôn viên một sân bay dân sự và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa cáo buộc Mỹ đang tìm kiếm các vùng lãnh thổ tách biệt ở bờ đông sông Euphrates và lập nên một tiểu bang độc lập phi pháp tại đây.
Hôm 5/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nhấn mạnh, những hành động nhằm tăng cường “sự hiện diện trái phép” của Mỹ ở Syria là vi phạm luật pháp quốc tế.
Theo một thỏa thuận mới được ký kết, Tehran sẽ cho phép 5.000 nhân viên an ninh Trung Quốc có mặt trên đất Iran với mục đích bảo vệ các dự án đầu tư của Bắc Kinh tại đây.
Hình ảnh vệ tinh của ImageSat International cho thấy, các tên lửa dẫn đường chính xác có thể được triển khai tại 5 tòa nhà khác nhau vừa mới được Iran xây dựng.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho xây dựng một căn cứ quân sự mới nằm dọc đường biên giới với tỉnh Aleppo của Syria giữa lúc chuẩn bị cho đợt tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng phiến quân SDF thân Mỹ.
Tâm điểm