Hàn Quốc thành lập Không đoàn trinh sát giám sát Triều Tiên

PV |

Ngày 3/11, Không quân Hàn Quốc đã tổ chức lễ thành lập Không đoàn trinh sát 39, một đơn vị chiến lược trọng tâm có chức năng giám sát, trinh sát Triều Tiên, tại căn cứ không quân ở tỉnh Bắc Chungcheong, dưới sự chủ trì của Tổng tham mưu trưởng Không quân Lee Seong-yong.

Đây là lần đầu tiên Không quân Hàn Quốc thành lập một không đoàn mới, sau lần lập Không đoàn chiến đấu 20 vào năm 1996.

Việc thành lập Không đoàn trinh sát lần này là một phần của kế hoạch Cải cách quốc phòng 2.0, nâng cấp "Phi đội" thành "Không đoàn", hợp nhất các trang thiết bị giám sát, trinh sát đang được bố trí rải rác thành một hệ thống chỉ huy chung.

Không đoàn trinh sát sẽ được bố trí 5 loại máy bay trinh sát, như RF-16, RC-800, "Global Hawk", máy bay trinh sát không người lái tầm trung cao (MUAV) mà Hàn Quốc đang phát triển bằng công nghệ trong nước, để có thể tác chiến giám sát, trinh sát 24/24 giờ toàn khu vực bán đảo Hàn Quốc.

Đặc biệt, Không đoàn có thể giám sát trước các dấu hiệu liên quan tới hạt nhân, phóng tên lửa đạn đạo di động của Triều Tiên nhờ hệ thống camera quang học, tia hồng ngoại với hàng chục cảm ứng mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết.

Thông qua hệ thống mạng tiên tiến, Không đoàn trinh sát 39 sẽ chia sẻ tình hình chiến trường theo thời gian thực, không chỉ tác chiến trên không mà còn có thể hỗ trợ hiệu quả mọi tác chiến quân sự của quân đội, như đơn vị tình báo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, Lục quân, Hải quân.

Thiếu tướng Park Ki-wan, Không đoàn trưởng Không đoàn Trinh sát 39, cam kết sẽ cùng đơn vị làm tròn nhiệm vụ là một đơn vị chiến lược trọng tâm, bảo vệ an ninh quốc gia từ trên không./

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại