Tình hình Syria: Bí mật của Mỹ ở Syria mới được hé lộ

Minh Thu |

Quan chức cấp cao Mỹ bí mật tới Syria; Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ rút quân khỏi chốt quan sát ở Hama là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Quan chức cấp cao Mỹ bí mật tới Syria

Một quan chức Nhà Trắng đã tới Damascus hồi đầu năm nay để bí mật tiến hành cuộc gặp với chính phủ Syria nhằm tìm cách giải thoát cho 2 công dân Mỹ bị bắt giam ở Syria.

Theo thông tin được tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, vị quan chức Mỹ tới Syria hồi đầu năm nay có tên Kash Patel. Ông Patel là phó trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là một quan chức cấp cao chống khủng bố ở Nhà Trắng.

“Chuyến đi mang tính biểu tượng về việc Tổng thống Trump ưu tiên đưa những công dân Mỹ bị bắt giam ở nước ngoài về nước”, quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về thông tin được Wall Street Journal công bố.

Cũng theo Wall Street Journal, chuyến đi của ông Patel là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Mỹ đích thân tới Syria để gặp gỡ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong hơn 10 năm qua.

Giới chức Mỹ bày tỏ hy vọng chuyến đi của ông Patel dẫn tới một thỏa thuận với chính phủ của Tổng thống Assad và sẽ có thể là cơ hội để ông Austin Tice, một phóng viên tự do và từng là sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ được thả tự do. Ông Tice được báo cáo mất tích khi đang đưa tin ở Syria vào năm 2012. Người thứ hai là ông Majd Kamalmaz, một chuyên gia trị liệu người Mỹ gốc Syria đã mất tích sau khi dừng chân ở một chốt kiểm soát của chính phủ Syria vào năm 2017.

Hiện ít nhất 4 công dân khác của Mỹ được cho đang bị chính phủ Syria giam giữ, nhưng những thông tin liên quan tới các trường hợp này là vô cùng hiếm hoi.

Tờ Wall Street Journal cho biết thêm, ông Trump đã viết một lá thư riêng cho ông Assad hồi tháng Ba với lời đề xuất “đối thoại trực tiếp” về trường hợp của ông Tice.

Trong cuộc găp ở Nhà Trắng hồi tuần trước giữa Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien và quan chức an ninh hàng đầu của Lebanon là Abbas Ibrahim, hai người cũng đã thảo luận về vấn đề các công dân Mỹ bị giam giữ ở Syria.

Song theo Wall Street Journal, những cuộc đàm phán với Syria về vấn đề công dân Mỹ bị bắt giữ chưa đạt được bất cứ tiến bộ nào, do Damascus nhiều lần yêu cầu Washington rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Syria trước tiên.

Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi chốt quân sự ở Hama

Hôm 18/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được nhìn thấy di chuyển một số xe quân sự vào thị trấn Morek của Syria, làm dấy lên thông tin khả năng Ankara rút binh sĩ khỏi chốt an ninh thuộc tỉnh Hama.

Theo những thông tin ban đầu ở tỉnh Hama, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ rút quân khỏi chốt quan sát số 9 ở thị trấn Morek. Chốt quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn Morek hiện tứ phía đều bị quân đội Syria bao vây, sau khi quân chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát khu vực từ lực lượng phiến quân vào mùa đông năm ngoái.

Ngoài ra, theo Sputnik, Thổ Nhĩ Kỳ còn thông báo cho phía Nga về quyết định rút quân khỏi chốt quan sát số 9 tới một vị trí khách ở vùng Jabal Al-Zawiya thuộc tỉnh Idlib.

Do đó, các thiết bị ở chốt quan sát số 9 của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu được gỡ bỏ và tháp kiểm soát cũng bị phá bỏ.

Nếu đây là sự thật, hành động này sẽ là sự kiện thay đổi lớn do Thổ Nhĩ Kỳ trước đây khẳng định sẽ không rút quân khỏi bất cứ chốt quan sát nào mà quân đội nước này thiết lập trong vùng lãnh thổ quân đội Syria kiểm soát.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn duy trì hoạt động của hơn 50 chốt quan sát ở phía bắc Syria. Trong đó, Ankara có 12 chốt quan sát ở các tỉnh phía tây bắc Syria gồm Aleppo, Hama và Idlib.

Tướng chỉ huy cấp cao phiến quân bị tiêu diệt

Nguồn tin từ phía tây bắc Syria cho hay, vào ngày 15/10, một máy bay không người lái (UAV) nghi của liên quân Mỹ đã tấn công và tiêu diệt được một số chỉ huy phiến quân ở tỉnh Idlib.

Cụ thể, UAV của liên quân Mỹ đã nổ súng tấn công một chiếc xe chở theo các thủ lĩnh phiến quân khi đang di chuyển trong tỉnh Idlib. Chiếc xe bị tấn công chở theo các nhân vật cấp cao của nhóm Hurras Al-Deen vốn có mối liên hệ mật thiết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Một trong những thủ lĩnh phiến quân bị tiêu diệt là Abu Dhar Al-Masri, công dân Ai Cập. Masri từng bị ám sát ở phía tây Aleppo hồi năm 2019 nhưng may mắn sống sót dù bị thương nặng.

Người thứ hai bị hạ sát là Abu Yousef Al-Maghribi, công dân Maroc, nhưng thông tin về người này hoàn toàn không có.

Nhóm phiến quân Hurras Al-Deen tập hợp nhiều tay súng nước ngoài và địa phương làm thành viên. Nhóm này từng tham gia nhiều trận chiến chống lại quân đội Syria và lực lượng đồng minh của chính quyền Damascus ở phía tây bắc Syria.

Israel coi Tổng thống Assad là kẻ thù

Trong bài phỏng vấn với tờ Elaph, một quan chức an ninh Israel nhấn mạnh, “Tel Aviv không quan tâm tới việc ám sát thủ lĩnh Hezbollah ở Lebanon là Hassan Nasrallah”.

“Nếu chúng tôi muốn tiêu diệt ông ta, chúng tôi hoàn toàn có thể làm được việc này”, ông Dror Shalom, người đứng đầu Phòng Nghiên cứu trong Cục Tình báo Israel cho hay.

Cũng theo ông Shalom, chỉ huy Nasrallah nhận thức được rằng Lebanon sẽ thua nếu như ông ta hạ lệnh tấn công Israel.

“Iran trực tiếp là nguồn cơn của khủng hoảng và bất ổn trong khu vực với sự xuất hiện của các tên lửa tấn công chính xác cùng dự án hạt nhân được tuồn cho các lực lượng ở Lebanon, Syria, Iraq, Yemen và dải Gaza”, ông Shalom cáo buộc.

Đáng nói, ông Shalom nhấn mạnh Israel xem Tổng thống Syria Bashar al-Assad là kẻ thù trước cáo buộc ông Assad hạ lệnh dùng vũ khí hóa học.

Tuyên bố của ông Shalom được đưa ra sau một 1 tuần Tổng thống Assad có lời bình luận về triển vọng tiến hành các cuộc đối thoại hòa bình với Israel. Theo đó, ông Assad cho hay không quan tâm tới đàm phán hòa bình chừng nào Israel chưa trao trả những khu vực chiếm đóng trên cao nguyên Golan cho Syria.

Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng từng nhiều lần lên án hành động Israel chiếm đóng trên cao nguyên Golan. Bởi trong Nghị quyết 242, LHQ đã kêu gọi Israel rút quân khỏi cao nguyên Golan. Nghị quyết 497 của LHQ cũng đã công nhận cao nguyên Golan là phần lãnh thổ của Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại