Chiến sự Armenia-Azerbaijan: "Chết như ngả rạ", lính đánh thuê Syria đồng loạt buông súng

Anh Tú |

Các chiến binh Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ tuyển dụng và triển khai tới tham chiến ở Nagorno-Karabakh chỉ được dùng làm “bia đỡ đạn” và không nhận được số tiền như đã cam kết.

Theo truyền thông và các nguồn Quân đội Armenia, khoảng 1.000 lính đánh thuê Syria do Thổ Nhĩ Kỳ triển khai đến Azerbaijan để hỗ trợ quốc gia này trong cuộc xung đột với Armenia đã cương quyết hạ vũ khí và từ chối tham gia vào các trận chiến ở vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Tại đây, các chiến binh Syria chỉ được dùng làm “bia đỡ đạn” và không nhận được số tiền như đã cam kết. Các nguồn tin trung thành với phe đối lập Syria cho biết, số chiến binh thân Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong cuộc chiến với Armenia đã vượt quá 110 người.

Trước đây, những nguồn tin từ Syria cho thấy khoảng 400 chiến binh thuộc các nhóm vũ trang do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn triển khai ở phía tây bắc Syria đã từ chối đến Azerbaijan. Ít nhất 16 người trong số họ đã bị Sư đoàn Hamza (lực lượng đối lập với Chính phủ Syria) bắt giữ vì ca thán quá nhiều và để rò rỉ thông tin ra công chúng.

Chiến sự Armenia-Azerbaijan: Chết như ngả rạ, lính đánh thuê Syria đồng loạt buông súng - Ảnh 1.

Binh lính Quân đội Azerbaijan tham chiến tại Nagorno-Karabakh

Thổ Nhĩ Kỳ luôn phủ nhận việc cử lính đánh thuê Syria đến tiếp việc cho đồng minh Azerbaijan. Tuy nhiên, người thân của nhiều chiến binh Syria đã tiết lộ rằng lực lượng dân quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã cam kết trả lương hàng tháng và những tay súng Syria đã được triển khai tới Azerbaijan từ miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Họ được triển khai với vai trò là những đội quân xung kích để “giành lại những mảnh đất đang bị chiếm đóng” ở vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh mà Azerbaijan đang tranh chấp với Armenia.

Tuy nhiên, lực lượng lính đánh thuê này đã phải hứng chịu nhiều thương vong trong những ngày vừa qua trên chiến trường khốc liệt Nagorno-Karabakh.

Trong thông tin cập nhật về tình hình chiến sự ở Nagorno-Karabakh từ ngày 27/9 , Bộ Quốc phòng Armenia cho biết các lực lượng vũ trang Azerbaijan đã mất 5.489 quân nhân, 541 xe bọc thép, 4 bệ phóng tên lửa TOS, 19 máy bay quân sự, 16 trực thăng và 176 máy bay không người lái (UAV).

Chỉ trong vài ngày qua, theo Quân đội Armenia thì Azerbaijan đã mất 3 UAV, 20 xe bọc thép, một máy bay và thương vong 350 người.

Tuy vậy, bất chấp những tuyên bố nêu trên, Quân đội Armenia vẫn chưa giành lại được thế chủ động trước các lực lượng Azerbaijan. Thậm chí Thủ tướng Nikol Pashinyan, trong bài diễn văn gần đây, đã thừa nhận rằng tình hình ở chiến tuyến rất phức tạp và người Armenia đã phải rút lui khỏi các vị trí ở phía nam và phía bắc Nagorno-Karabakh.

Trong ngày 15/10, Quân đội Azerbaijan vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và bắn pháo dữ dội vào các vị trí của Armenia trên dọc tuyến biên giới, đồng thời đẩy mạnh tiến công ở các khu vực Hadrat và Fuzuli.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev thông báo rằng, lực lượng của ông đã chiếm được các ngôi làng Garadaghli, Khatunbulag, Garakollu ở huyện Fuzuli, và Bulutan, Melikjanli, Kemertuk, Teke và Tagaser ở huyện Khojavend.

Armenia công bố video cho “nổ tung” lực lượng Azerbaijan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại