Hình ảnh “thủy quái” 400 tấn mang được tên lửa siêu thanh trên bờ biển Nga

Hải Yến |

Một tàu bay Ekranoplan khổng lồ từ thời Chiến tranh Lạnh đã được phát hiện và ghi hình trên bãi biển tại Cộng hòa Dagestan, Nga – nơi một công viên quân sự sắp được xây dựng.

Đoạn phim do hãng truyền thông Ruptly ghi lại cho thấy hình ảnh chiếc Ekranoplan khổng lồ và trông kỳ lạ nằm trên bờ biển Caspi gần thành phố Dagestan của Derbent.

Phương tiện 400 tấn này trông khá giống máy bay vì có cánh và động cơ phản lực cánh quạt, nhưng thực chất nó là một tàu hàng hải có trang bị tên lửa siêu thanh.

Hình ảnh “thủy quái” 400 tấn mang được tên lửa siêu thanh trên bờ biển Nga (Nguồn: Ruptly).

Chiếc Ekranoplan này trước đây đã được kéo từ căn cứ Kaspiysk của Hải quân Nga đến Derbent – nơi Công viên quân sự Patriot sẽ được xây dựng.

Tình trạng của thiết bị này làm dấy lên tin đồn rằng nó đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên, một số máy xúc và xe tải ở đằng xa có thể cho thấy một số công trình đang được tiến hành.

Chính thức có tên gọi MD-160, cỗ máy thời Chiến tranh Lạnh là phương tiện tác chiến mặt đất lớp Lun duy nhất từng được hoàn thiện trong thời kỳ này.

Ekranoplan có thể bay trên mặt nước vài mét, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên bề mặt. Nó có tốc độ đạt 550km/h và ít bị radar phát hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại