Quân đội Armenia: Hùng hổ xung trận và cái kết kinh hoàng của lính đánh thuê Syria!

Hoài Giang |

Rạng sáng 12/10, trang Armenian Unified Infocenter đã đăng tải bằng chứng về thảm cảnh của các tay súng cực đoan Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trên tuyến đầu xung đột Nagorno-Karabakh.

Theo AUI, một đoạn video đã được Thư ký Báo chí của Bộ Quốc phòng Armenia Shushan Stepanyan đăng tải thông qua mạng xã hội Twitter cáo buộc tay súng tham chiến tại Nagorno-Karabakh là lính đánh thuê Syria và có liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh quay đầu tiên của video miêu tả một nhóm tay súng mặc quân phục Azerbaijan đứng bên cạnh một biển cảnh báo khu vực giới tuyến, đưa ra các tuyên bố "giải phóng" và thực hiện động tác chào "Grey Wolf" (Sói xám).

Các tay súng này gợi lên mối liên hệ với các nhóm cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Syria gốc Thổ hoạt động chủ yếu ở miền bắc Syria.

Các cảnh quay còn lại cho thấy một tay súng cầu nguyện bằng tiếng Arab (được cho là lính đánh thuê người Syria) trong lúc đang ẩn nấp trong một khu mỏ cùng một người khác có tên là Barut.

Cảnh quay tiếp theo cho thấy một tay súng được cho là lính đánh thuê Syria đang ẩn nấp trong một khu mỏ cùng một người khác có tên là Barut cầu nguyện bằng tiếng Arab. Tay súng được cho là chiến đấu về phía Azerbaijan tiết lộ rằng đã có một "terrible battle" (trận đánh tồi tệ).

Cuối đoạn video, trong lúc tiếp tục tháo chạy và ẩn nấp trước hỏa lực đối phương trong một giao thông hào, tay súng Syria nói rằng phía Armenia đã "butchered" (giết mổ) các đồng đội của anh ta trong một trận chiến vào thời điểm trước đó.

Theo AUI, nhóm các tay súng bị thiệt hại nặng và đang hoảng loạn trong đoạn phim thuộc nhóm phiến quân Ahrah Hayyan.

Liwa Ahrar Hayyan (Lữ đoàn Hayyan tự do) là một nhóm phiến quân Quân đội Syria tự do (FSA) được thành lập vào tháng 8/2018.

Nhóm hoạt động chủ yếu ở khu vực làng Hayyan (Hajjan) phía tây bắc thành phố Aleppo trước khi các giao tranh trong nội bộ phiến quân và chiến dịch quân sự của Quân đội Arab Syria (SAA) vào đầu năm 2020 đẩy lui về hướng tỉnh Idlib.

Nhóm này hiện trực thuộc Quân đoàn 6 và 7 của phiến quân Mặt trận Giải phóng Quốc gia Syria (NLF) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và chủ yếu hoạt động ở vùng trung tâm của tây Idlib do phiến quân kiểm soát.

Quân đội Armenia: Hùng hổ xung trận và cái kết kinh hoàng của lính đánh thuê Syria! - Ảnh 4.

Nhóm phiến quân Liwa Ahrar Hayyan từng hoạt động mạnh tại tây bắc Aleppo trước khi cùng các nhóm khác của NLF tháo chạy về Idlib trước áp lực quân sự của SAA vào đầu năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại