Lộ cảnh UAV tự sát của Azerbaijan "săn lùng" S-300 Armenia: Chớ vội chủ quan khinh địch!

DK |

Mới đây, AMN dẫn đoạn phim được đăng tải trên kênh Youtube "Calibre" của Nga cho thấy cuộc tấn công được cho là của phía Azerbaijan nhằm vào hệ thống phòng không S-300 của Armenia.

Theo Regnum.ru, Armenia hiện đang trang bị các biến thể S-300PT-1 và S-300PS. Điều đáng chú ý là các đơn vị phòng không trang bị S-300PS được đặt gần khu vực Nagorno-Karabakh nơi chiến sự với phía Azerbaijan đang tiếp diễn.

S-300PS được giới thiệu vào năm 1985 và là biến thể duy nhất được cho là có thể trang bị đầu đạn hạt nhân.

Theo Informnapalm.org, một đơn vị S-300PS bao gồm xe chỉ huy, radar dẫn đường và bám bắt, radar tầm thấp cùng 2 khẩu đội tên lửa phòng không với mỗi khẩu đội có 4 xe phóng, xe nạp đạn và xe vận tải.

Cảnh quay UAV Azerbaijan tiếp cận thành phần của hệ thống S-300 (Nguồn: AMN/Caliber).

Trong đoạn phim nói trên, một chiếc máy bay không người lái (UAV) được cho là IAI Harop đã ghi lại khoảnh khắc nó tiếp cận gần với một  mục tiêu được cho là thành phần của hệ thống S-300PS với 4 ống phóng tên lửa.

Xe phóng đạn tự hành (TEL) 5P85S và 5P85D của S-300PS thường bao gồm 4 ống phóng được sắp xếp "sole" khá dễ nhận biết, cho nên ngoài khả năng mục tiêu là TEL, cũng có thể chiếc UAV đang tiếp cận Xe vận tải 5T58E mang theo 4 ống phóng được xếp song song.

Hiện vẫn chưa rõ chi tiết thiệt hại của phía Armenia sau vụ tấn công ra sao, tuy nhiên nếu đúng mục tiêu là xe vận tải của hệ thống S-300PS, nhiều khả năng các tuyên bố "tự tin" của phía Azerbaijan đã tỏ ra chủ quan khinh địch.

Ngoài ra, còn một yếu tố quan trọng khác ít được chú ý đó là mục tiêu nói trên đang trong quá trình cơ động chứ không phải trong trận địa, do vậy khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của nó gần như là bằng không.

Hôm 27/9, trang mạng Armiya.az của Azerbaijan đưa tin:

"Máy bay không người lái cảm tử (UAV-kamikaze) của Quân đội Azerbaijan đã phá hủy tổ hợp S-300 của Armenia tại (Nagorno-)Karabakh. Vì vậy, có thể tự tin khẳng định không phận khu vực đã được "dọn sạch" hoàn toàn cho Không quân Azerbaijan".

Lộ cảnh UAV tự sát của Azerbaijan săn lùng S-300 Armenia: Chớ vội chủ quan khinh địch! - Ảnh 4.

Hình ảnh mục tiêu trong đoạn phim của Caliber và Xe phóng đạn tự hành (TEL) 5P85S (trái) cùng Xe vận tải 5T58E (phải) của hệ thống S-300PS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại