Kêu gọi ủng hộ sách cho 2200 học sinh nghèo ở Phú Thọ

Mạnh Mường |

Dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH của Soha.vn kêu gọi ủng hộ sách cho 2200 học sinh nghèo ở Phú Thọ.

Trong khi ở đâu đó, rất nhiều cuốn sách bị bỏ xó, lãng phí thì ở Phú Thọ có 2200 học sinh nghèo vô cùng "khát sách". Các em chia nhau đọc ngấu nghiến những cuốn sách đã cũ nát, thậm chí có nhiều em không mua nổi sách giáo khoa để đến trường. Vì vậy, nếu các bạn có sách, hãy cùng GÓP 1 CUỐN SÁCH với chúng tôi, chia sẻ với 2200 em học sinh nghèo Phú Thọ.

Kêu gọi ủng hộ sách cho 2200 học sinh nghèo ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Tháng 7/2020 dự án Góp 1 cuốn sách đã cuộc khảo sát, làm việc với 10 trường THCS trên địa bàn hai huyện miền núi Thanh Sơn và Thanh Ba của tỉnh Phú Thọ.

Dù địa bàn các xã của hai huyện này cách xa nhau, nhưng chúng tôi đã cố gắng đi hết 10 xã, trong hai ngày, làm việc chi tiết, thăm cụ thể thư viện của từng trường.

Hầu hết những thư viện chúng tôi tới khảo sát thực tế, đều chung tình trạng: thư viện rất ít sách phục vụ cho việc học và đọc của học sinh; thư viện nào có nhiều sách thì chủ yếu là sách giáo khoa, mà lại còn là sách giáo khoa cũ, các tạp chí, sách tham khảo,...

Thư viện trường THCS Thắng Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) có 3200 cuốn sách, nhưng có đến 1900 là sách tham khảo; 1110 là sách giáo khoa; còn lại sách nghiệp vụ giáo viên. Năm học này, 214 học sinh ở đây vẫn "khát sách".

Thắng Sơn là một xã miền núi, có địa bàn rộng, dân cư sinh sống không tập trung. Trường học xa, nên việc tới trường của các em gặp khó khăn, nhất là những ngày mưa. Là một xã trong vùng chậm lũ của tỉnh Phú Thọ, những năm chưa có trị thủy sông Đà, mùa mưa ngôi ngôi trường Thắng Sơn như một ốc đảo, bị cô lập. Ngôi trường này 90% con em dân tộc Mường, gia đình còn nhiều khó khăn, nên mức độ quan tâm đến việc học và đọc của con em còn nhiều hạn chế.

Kêu gọi ủng hộ sách cho 2200 học sinh nghèo ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Trong điều kiện còn khó khăn, thiếu thốn về nguồn sách, những cuốn sách cũ từ các em đã học trước lại được gom lại cho các em khóa sau.

Thư viện trường THCS Đông Thành (Thanh Ba, Phú Thọ) có hơn 3700 cuốn sách nhưng chủ yếu sách nghiệp vụ (720 cuốn), SGK (740 cuốn), và sách tham khảo (2243 cuốn), năm học 2020 – 2021 này, 405 học sinh ở đây vẫn "khát sách".

Trong lần khảo sát của chúng tôi, Thượng Cửu là địa bàn xa xôi và khó đi nhất.

Thượng Cửu là một xã miền núi nghèo của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Toàn xã có 10 xóm, với khoảng 3.500 người, trong đó 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số: Tày, Dao, Mường.

Trình độ dân trí ở đây tương đối thấp, bà con sống chủ yếu bằng nghề nông. Cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu, dân cư sống rải rác, không tập trung. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tỉ lệ hộ nghèo hiện chiếm: 21,2%; hộ cận nghèo chiếm 34,8%.

Mặc dù, rất mong muốn được đến lớp nhưng nhiều em học sinh ở đây không đủ điều kiện để mua sách, vở hay dụng cụ trang bị cho học tập.

Nhiều học sinh đến trường còn thiếu sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, nơi ăn chốn ở, thiếu nhiều đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Nhiều em thiếu cả sách giáo khoa các môn học. Năm học này 190 học sinh ở đây vẫn "khát sách".

Kêu gọi ủng hộ sách cho 2200 học sinh nghèo ở Phú Thọ - Ảnh 3.

Đặng Thùy Dung (trái) và cô bạn Lê Thị Triều ở cùng phòng bán trú tại ngôi trường THCS Thượng Cửu, Thanh Sơn, Phú Thọ nói với chúng tôi rằng: "Chúng cháu có sách giáo khoa để đọc là thấy may mắn lắm rồi"

Dù thực tế còn nhiều khó khăn, nhưng ở những ngôi trường này, học sinh đều rất ham mê đọc sách. Các thầy cô giáo dành nhiều tâm huyết cho văn hóa đọc nhưng vẫn loay hoay vì không có nguồn kinh phí bổ sung sách cho trường, lớp, cho học trò có đủ sách đọc.

Sự khát sách của các em nhỏ thực sự khiến cho thầy cô nơi đây đau đáu tìm hướng đi, nhưng trong hoàn cảnh còn khó khăn, những người làm công tác giáo dục tại địa bàn cũng chỉ biết cần mẫn đi xin và mong được giúp sức. 

Vì hơn ai hết, họ hiểu rất rõ đầu tư cho tri thức chính là sự đầu tư dài hạn và bền vững để những vùng quê nghèo cất cánh.

Xuất phát từ những khó khăn, thực tế của những trường này, chúng tôi quyết định triển khai hoạt động KÊU GỌI ỦNG HỘ SÁCH cho 2200 học sinh nghèo của tỉnh Phú Thọ, cụ thể là ủng hộ 8 trường THCS trên địa bàn hai huyện Thanh Ba và Thanh Sơn.

Quý vị độc giả gần xa, các cá nhân, tổ chức, các cơ quan, doanh nghiệp hảo tâm có thể chung tay bằng hai hình thức: ủng hộ sách hoặc ủng hộ tiền.

Các loại sách phù hợp cho học sinh THCS như: truyện, truyện tranh, tạp chí, sách văn học, lịch sử, dư địa chí, sách y tế sức khỏe, giáo dục giới tính, sách kỹ năng sống, sách hạt giống tâm hồn, sống đẹp, gương hiếu học, danh nhân, gương người tốt việc tốt, bài học cuộc sống, sách tham khảo, sách nâng cao, khám phá, khoa học, tin học, ngoại ngữ,...

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghĩ rõ: Ủng hộ Dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người nhận: Phạm Đình Mạnh : 0974.974.104.

Truy cập fapage của dự án: GÓP 1 CUỐN SÁCH

Chúng tôi sẽ đăng tải công khai những khoản đóng góp của Quý vị cho dự án, và biến những đóng góp này thành sách tặng học sinh nghèo!

Kêu gọi ủng hộ sách cho 2200 học sinh nghèo ở Phú Thọ - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại