Sau 11 năm ngỡ ngàng nhận lại xe từ cảnh sát 141

B.Châu |

Nhận cuộc gọi lúc nửa đêm từ cán bộ của tổ công tác Y24/141, nữ chủ xe máy vui mừng khi bất ngờ nhận được thông tin đã tìm thấy chiếc xe máy bị mất trộm từ…11 năm trước của mình.

Tối 5/10, tổ công tác Y24/141 do Thiếu tá Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại phố Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Sau 11 năm ngỡ ngàng nhận lại xe từ cảnh sát 141 - Ảnh 1.

Chiếc xe máy được tổ công tác Y24/141 phát hiện là tang vật trộm cắp.

Quá trình làm nhiệm vụ tại đây, khoảng hơn 22h, tổ công tác phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy SH màu trắng BKS: 30N4-0759 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại chốt 141, mặc dù được cảnh sát thông báo kiểm tra hành chính nhưng người điều khiển xe quanh co, không xuất trình được giấy đăng ký xe. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ của tổ Y24 liền tiến hành kiểm tra số khung, số máy của xe, qua đó phát hiện BKS 30N4-0759 không tồn tại. Trong khi đó, số khung lại là của xe máy khác mang BKS: 30L1-2974.

Sau 11 năm ngỡ ngàng nhận lại xe từ cảnh sát 141 - Ảnh 2.

BKS 30N4-0759 vốn không tồn tại trên hệ thống.

Xác minh thông tin thêm về BKS: 30L1-2974, cảnh sát phát hiện đây chính là chiếc xe máy tang vật trong vụ trộm cắp từ cách đây 11 năm. Cán bộ của tổ Y24/141 sau đó đã tìm được chủ xe là chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1967, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội) và hướng dẫn chị Yến làm các thủ tục nhận lại tài sản.

Khi nhận được thông tin cảnh sát đã phát hiện chiếc xe, chị Yến rất vui mừng, xúc động. Chị cho biết, chiếc xe máy là một tài sản lớn của gia đình, nhưng chỉ mới mua được 2 tháng thì đã bị kẻ gian đánh cắp. Sau 11 năm, chị quá bất ngờ bởi không nghĩ rằng sẽ có ngày chiếc xe trở về với mình nếu không nhờ tinh thần trách nhiệm đấu tranh với tội phạm của lực lượng công an và đặc biệt là tổ công tác Y24/141. Trong niềm vui khôn xiết, chị Yến đã viết lá thư cảm ơn chân thành gửi tới tổ công tác.

Hai người đàn ông liên quan đến chiếc xe máy tang vật trộm cắp được xác định là Ngô Thế V. (SN 1991) và Ngô Tiến D. (SN 1975) sau đó đã được tổ công tác Y24/141 bàn giao về Công an phường Vĩnh Tuy để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại