Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chiến thuật siêu thanh Shaurya

Hoàng Nam |

Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa chiến thuật tầm ngắn siêu thanh Shaurya vào ngày 3/10, hãng tin Sputnik dẫn lại thông tin từ tờ Times of India cho biết.

Theo Sputnik, nguồn tin của tờ Times of India cho hay, tên lửa phiên bản mới của Ấn Độ có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 800 km.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng, ở giai đoạn cuối, khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa di chuyển với tốc độ siêu thanh. Vẫn theo các nguồn tin này, tên lửa mới của Ấn Độ nhẹ hơn và dễ vận hành hơn so với các phiên bản hiện có.

Nguồn tin của tờ Times of India khẳng định, tên lửa mới đã được thử nghiệm thành công và sẽ được trang bị cho lực lượng chiến lược Ấn Độ cùng với các tên lửa hiện có.

Trước đó, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos nâng cấp có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách trên 400 km, tức là hơn 100 km so với các chỉ số trước đó.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ thời gian qua đã gia tăng nỗ lực nhằm khiến Ấn Độ có thể tự túc trong lĩnh vực quốc phòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại