Armenia làm điều không tưởng, đánh thẳng vào "đầu não" Thổ ở Azerbaijan: Chiến sự bùng nổ!

Trà Khánh |

Lực lượng Armenia đã mở một cuộc tấn công chớp nhoáng vào căn cứ không quân lớn nhất của Azerbaijan ở Ganja, nơi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các chiến đấu cơ F-16.

South Front dẫn thông báo của Cộng hòa Karabakh (không được cộng đồng quốc tế công nhận) cho biết, lực lượng Armenia ngày 4/10 đã phát động một cuộc tấn công quy mô nhằm vào căn cứ không quân lớn nhất của Azerbaijan ở thành phố Ganja, có thông tin đây là nơi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các chiến đấu cơ F-16 của họ trong khu vực.

Tuyên bố trên được Vahram Poghosyan, người phát ngôn của Tổng thống Karabakh đưa ra trong cuộc họp báo hôm nay.

Được biết, Ganja là thành phố lớn thứ 2 ở Azerbaijan, nó có một căn cứ không quân cùng tên, được Quân đội Liên Xô xây dựng từ thời Chiến tranh Lạnh và đang được lực lượng phòng không - không quân Azerbaijan sử dụng.

Trước đó, ngày 3/10, truyền thông Armenia cũng đưa tin quân đội nước này đã mở một cuộc tấn công chớp nhoáng vào một căn cứ không quân của Azerbaijan ở Ganja, nơi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các chiến đấu cơ F-16. Thông tin này vẫn chưa được Bộ Quốc phòng Armenia xác nhận.

Cũng trong ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng phát đi thông báo xác nhận việc thành phố Ganja bị pháo binh của Armenia tấn công, gây ra thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, Baku lại không nói rõ mục tiêu nào ở Ganja bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết lực lượng Armenia đã sử dụng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U tấn công vào làng Sabirkend, kèm theo đó là các đoạn video ghi lại cảnh một số khu nhà ở Sabirkend bị hư hại.

Cũng cần phải nói thêm rằng căn cứ không quân Ganja nằm cách làng Sabirkend chỉ vài km.

Theo các nhà phân tích quân sự, bản thân Sabirkend không được các lực lượng Armenia quan tâm, tuy nhiên việc phá hủy căn cứ không quân Ganja có thể trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng đối với Baku, đặc biệt là nếu các máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ thực sự được triển khai ở căn cứ này.

Tiềm lực quân sự Armenia thua kém hơn so với Azerbaijan, vì vậy có thể họ đang cố gắng vô hiệu hóa ưu thế không quân của Baku sau quá nhiều thiệt hại từ các cuộc tấn công bằng UAV của Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh.

Một số tòa nhà ở khu định cư Sabirkend bị hư hại nặng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Armenia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại