“Cô Vy” đã lắng mà “tiền” trong ví chưa tăng, giới trẻ nên chi tiêu thế nào để tối đa tiết kiệm?

ĐS |

Trạng thái bình thường mới đã rục rịch thiết lập, nhưng sức khỏe tài chính của đa số chúng mình vẫn chưa "bình thường" được ngay. Giá như "không phải tiêu mà vẫn được chiều" những điều mình thích thì tốt biết mấy...

Những tác động tiêu cực của Covid-19 lên nền kinh tế xã hội đã kéo theo bài toán lớn cho tất thảy chúng ta: "Ví tiền chưa bình thường như xưa, làm thế nào để trang trải tốt chi phí sinh hoạt mà vẫn đảm bảo những nhu cầu mua sắm, giải trí cơ bản nhất?".

"Tiết kiệm là quốc sách", nhưng cũng chớ quá tằn tiện

Đối với các bạn trẻ Việt, đa phần đã từng say sưa với niềm vui kiếm được khoản tiền lương ổn định, tự tin có thể nuôi sống bản thân và sẵn sàng thưởng cho mình những chuyến du hí xa hoa, món đồ cao giá. Giờ phải miễn cưỡng thay đổi thói quen chi tiêu và nhanh chóng làm bạn với hai chữ "tiết kiệm", thật khó tránh khỏi việc "không tới" hoặc "quá đà".

“Cô Vy” đã lắng mà “tiền” trong ví chưa tăng, giới trẻ nên chi tiêu thế nào để tối đa tiết kiệm? - Ảnh 1.

"Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến giờ, mình đã phải tập tính toán chi li hơn khi mua sắm, ăn tiêu. Ban đầu, mình từ chối mọi quảng cáo váy vóc, son môi, đến cả những món ăn thức uống khoái khẩu hay đặt trên mạng cũng dẹp hết. Khoảng độ 1 tuần, tinh thần mình dần trở nên khủng hoảng, bứt rứt khi không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Thế mới biết, chi tiêu tiết kiệm là tốt nhưng quá tằn tiện lại có thể dẫn đến những điều tệ hơn" - cô bạn Thu Huyền (nhân viên văn phòng, Hà Nội) chia sẻ.

Qua đó thấy rằng, "tiết kiệm" không có nghĩa bạn phải "kẹt xỉ" với chính bản thân. Thay vì thắt lưng buộc bụng một cách quá đà, sao không thử áp dụng các phương pháp chi tiêu tiết kiệm hiệu quả để vừa đảm bảo trang trải tốt chi phí sinh hoạt, vừa đáp ứng được những nhu cầu thông thường như mua sắm, giải trí, vui chơi?

Chi tiêu thông minh, tiết kiệm hơn với những chương trình ưu đãi

Từ khi dịch Covid-19 hoành hành, thói quen mua sắm của các bà nội trợ, dân công sở và đặc biệt là giới trẻ đã đổi ngoắt 180 độ - từ kênh truyền thống sang mua sắm online. Để tiết kiệm chi tiêu, nhiều người đã tận dụng tối đa những khuyến mãi ngập tràn được các sàn thương mại điện tử hay ứng dụng đặt đồ tung ra liên tiếp. Chưa kể, họ còn rất chăm "tiếp tế thông tin" cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp để cùng nhau săn ưu đãi, lan tỏa tinh thần "tiết có hội - kiệm có phường".

“Cô Vy” đã lắng mà “tiền” trong ví chưa tăng, giới trẻ nên chi tiêu thế nào để tối đa tiết kiệm? - Ảnh 2.

Dịch đã tạm lui, nhưng xu hướng trên vẫn chưa có vẻ gì là hết "hot". Như với chương trình "Grab Liên Hoàn Deal" được triển khai gần đây, ngay thời điểm triển khai đã có hàng loạt thông tin chia sẻ, lời nhắn gọi tìm đồng đội săn ưu đãi trên mọi hội nhóm, diễn đàn.

Cho những ai chưa biết, chương trình này không chỉ mang đến hàng loạt "deal hời" hấp dẫn từ nhiều thương hiệu ẩm thực, mua sắm, giải trí... trên toàn quốc, mà còn đảm bảo đưa bạn "đi vui, về khoái" với mã giảm giá đặc biệt lên tới 50% khi đặt xe. Chưa hết, lại còn có cơ chế hoàn tiền trực tiếp tại cửa hàng mua sắm hoặc về ứng dụng khi thanh toán nữa.

“Cô Vy” đã lắng mà “tiền” trong ví chưa tăng, giới trẻ nên chi tiêu thế nào để tối đa tiết kiệm? - Ảnh 3.

Hay như "cơn bão sales 9.9" vừa qua, trong khi hàng loạt các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, Sendo … đồng loạt giảm giá sập sàn, dân ta cũng không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để săn voucher ưu đãi, tích cực tham gia minigame "cày quà".

Chi tiêu thì vẫn phải chi tiêu, nhưng tiêu thế nào cho thông minh, hợp lý - tất cả đều là ở mình. Chịu khó nghe ngóng một chút hay đặt gạch ngồi hóng chương trình ưu đãi từ những thương hiệu, hàng quán quen, chúng ta sẽ có không ít cơ hội mua sắm với giá rẻ, vừa "giảm cơn đau" cho ví tiền mà vẫn chiều được những nhu cầu đúng đắn.

"Grab Liên Hoàn Deal" là chương trình ưu đãi mới toanh từ Grab, mang đến cho bạn hàng loạt deal hời khác nhau từ vô số thương hiệu, thuộc các danh mục như Đi chợ (GrabMart), Ẩm thực, Mua sắm, Giải trí, Sức khỏe và Làm đẹp trên toàn quốc.

Bạn có thể thỏa sức khám phá các cửa hàng ở gần tại bản đồ "Grab Liên Hoàn Deal", sử dụng GrabBike/GrabCar đi đến cửa hàng, dùng ưu đãi và quẹt Ví Moca thanh toán tại cửa hàng hoặc đổi ưu đãi trên GrabRewards.

Thế giới "Grab Liên Hoàn Deal" đã mở cửa từ ngày 14/09/2020. Hãy nhanh chân bước vào để tận hàng ngàn ưu đãi hời gần bạn, thỏa niềm đam mê mua sắm mà vẫn đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, thông minh nhé!

Tìm hiểu thông tin chi tiết tại https://www.grab.com/vn/blog/grablienhoandeal/

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại