Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Lầu Năm Góc kéo thêm quân tới Syria, Mỹ - Nga sẵn sàng đối đầu?

Trà Khánh |

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, để bảo vệ các mỏ dầu, người Mỹ sẽ không ngại đối đầu quân sự với Nga ở Syria, bằng chứng là việc họ đang tăng thêm quân đến khu vực.

Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ - Anadolu Agency, cùng với các cuộc chạm trán với Quân đội Nga trong thời gian qua, Lầu Năm Góc tiếp tục tăng cường quân đến các vị trí chiến lược ở Đông bắc Syria. Mới đây nhất là việc chuyển các xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley từ Iraq đến Syria.

Ở thời điểm hiện tại, Đông Syria vẫn được xem là "thành trì" của liên quân Mỹ cũng như lực lượng dân chủ Syria (SDF) mà Washington hậu thuẫn. Việc Washington tăng quân cũng như chuyển thêm nhiều phương tiện chiến tranh đến khu vực cho thấy họ muốn đồn trú lâu dài ở đây.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Lầu Năm Góc kéo thêm quân tới Syria, Mỹ - Nga sẵn sàng đối đầu? - Ảnh 1.

Dàn xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley vừa được Mỹ chuyển đến Syria. Ảnh: Status-6.

Ngoài xe chiến đấu bộ binh Bradley, Quân đội Mỹ cũng vận chuyển một lượng lớn trang bi hậu cần từ Iraq sang Syria bằng đường bộ. Số khí tài này sẽ được phân bổ đều cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở ba tỉnh Al-Hasakah, Deir ez-Zor và Raqqa.

Theo ước tính, chỉ trong vài tuần qua đã có khoảng 5 đoàn xe quân sự của Mỹ với ít nhất ba trăm phương tiện từ Iraq đến Syria. Về cơ bản đợt bổ sung lực lượng lần này giúp liên quân Mỹ ở Syria nâng cao đáng kể sức chiến đấu và cho phép họ mở rộng vùng kiểm soát.

Hiện tại, Quân đội Mỹ đang duy trì ít nhất 11 căn cứ và cứ điểm ở Syria, đó là chưa kể tới việc họ và SDF nắm giữ hầu hết các mỏ dầu có trữ lượng lớn ở miền Đông Syria.

Tuy nhiên, kế hoạch "trở lại" Syria của Mỹ có thể sẽ gặp nhiều khó khăn với sự xuất hiện của người Nga trong khu vực. Kể từ tháng 10/2019, Moscow đang gia tăng đáng kể ảnh hưởng của họ ở Đông Syria khi Washington "bán đứng" người Kurd để làm vui lòng người Thổ trong Chiến dịch "Mùa xuân hòa bình".

Giờ đây, các căn cứ quân sự Nga đang mọc lên như "nấm" ở Đông Syria cản trở Mỹ quay trở lại khu vực. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các cuộc đụng độ giữa các đoàn xe tuần tra của hai bên trong thời gian qua.

Trong hầu hết các cuộc "chạm mặt" gần đây người Mỹ đều tỏ ra lép vế về trang bị trước dàn xe bọc thép "khủng" của Quân cảnh Nga, đã có trường hợp binh sĩ Mỹ bị thương khi bị xe Nga húc trúng. Do đó, người Mỹ buộc phải chuyển gấp "hàng nóng" như M2 Bradley đến Syria.

Rõ ràng, với việc chuyển quân lần này, người Mỹ đã gửi cho Nga một thông điệp rằng họ không có ý định rời Syria và sẵn sàng đối đầu nếu cần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại