Ukraine không công nhận ông Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus

Mỹ Linh |

Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 23/9 khẳng định sẽ không công nhận ông Alexander Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus.

Đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba cho biết: Ukraine chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, việc ông Alexander Lukashenko giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tháng 8 vừa qua không có nghĩa là ông sẽ được quốc tế công nhận làm Tổng thống Belarus do đây là một cuộc bầu cử không công bằng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từ chối công nhận ông Lukashenko là Tổng thống được bầu một cách hợp pháp của Belarus.

Trước đó trong cuộc bầu cử Tổng thống Belarus hôm 9/8 vừa qua, Ủy ban bầu cử trung ương công bố ông Lukashenko đã giành chiến thắng với 80,1% số phiếu ủng hộ. Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử theo quy định sẽ diễn ra trong vòng hai tháng kể từ ngày bầu cử. Hôm qua (23/9), truyền thông Belarus đã đưa tin ông Lukashenko đã làm lễ nhậm chức và người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương của nước này đã trao giấy chứng nhận cho ông./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại