*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Washington lần đầu tiên bổ nhiệm đại sứ Mỹ tại Venezuela kể từ năm 2010, nhưng là để kết nối với thủ lĩnh đối lập Juan Guaido - người được Mỹ công nhận là “Tổng thống lâm thời”, dù trên thực tế ông Nicolas Maduro vẫn là tổng thống hợp pháp, được người dân Venezuela bầu lên.
Theo hãng tin Reuters, ngày 26/9, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei đã cáo buộc các nước phương Tây tìm cách gieo rắc
Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 23/9 khẳng định sẽ không công nhận ông Alexander Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus.
Sau cuộc hội đàm của lãnh đạo hai nước, Nga đã giải tán lực lượng cảnh sát dự bị đồn trú gần khu vực biên giới của nước này với Belarus, hãng thông tấn RT (Nga) đưa tin.
Tổng thống Donald Trump hôm 25-9 cấm các thành viên của chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhập cảnh vào Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, các chuyên gia quân sự Nga đã hoàn thành nhiệm vụ ở Venezuela nhưng có thể trở lại quốc gia Nam Mỹ này nếu cần.
Những nước đã công nhận Guaido là Tổng thống lâm thời đã bắt đầu xem xét lại chính sách của mình, trong đó có cả Mỹ vẫn duy trì các kênh đối thoại với chính phủ Venezuela.
Mỹ đã cấm các phi công và máy bay Mỹ bay vào Venezuela vô thời hạn sau nỗ lực đảo chính bất thành của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, với lý do bất ổn chính trị và căng thẳng ở Venezuela.
Viện nghiên cứu Mỹ đã tổ chức cuộc họp bí mật về Venezuela, có sự tham gia của các quan chức Mỹ và Nam Mỹ để thảo luận về việc sử dụng lực lượng quân sự ở nước này.
Một khi lợi ích chiến lược bị cọ sát và đối kháng thì làm gì có chuyện Mỹ vì bị Nga phản đối mà chùn bước và Nga vì bị Mỹ cản phá mà ngừng tay.
Ông Guaido cũng cho biết, phe đối lập Venezuela đã ra đề nghị để các binh lính "rời bỏ" Tổng thống Maduro.
Tâm điểm