Nga tập trận chiến lược quy mô lớn với hơn 80.000 người tham gia

Mỹ Linh |

Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành khởi động cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2020 với tổng cộng hơn 80.000 người tham gia.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại một số bãi tập của Quân khu phía Nam.

Ngoài nước chủ nhà Nga, có 5 quốc gia cử lực lượng trực tiếp tham gia gồm: Armenia, Belarus, Trung Quốc, Myanmar và Pakistan.

Ngoài các binh sĩ và các quan sát viên, hơn 250 xe tăng, 450 xe chiến đấu bộ binh cơ giới và 200 hệ thống pháo và tên lửa cũng sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận Kavkaz-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 21-26/9 trên khu vực đóng quân của Quân khu phía Nam của Nga ở biển Đen và biển Caspi dưới sự chỉ đạo của Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov.

Trước đó, Ấn Độ cũng từng lên kế hoạch tham gia tập trận này nhưng sau đó tuyên bố rút lui với lý do dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính là do mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang xấu đi trong thời gian gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại