Triều Tiên có thể giới thiệu “loại tên lửa lớn nhất” trong cuộc duyệt binh vào tháng 10

Huy Anh |

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh lớn ở thủ đô của mình vào tháng tới để kỷ niệm 75 năm thành lập đảng cầm quyền, ngay cả khi nước này tăng cường các biện pháp chống dịch Covid-19.

Theo Reuters, các nhà phân tích và quan chức an ninh Mỹ cho biết họ đang theo dõi các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể sử dụng kỳ nghỉ sắp tới (Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền) để công bố vũ khí mới hoặc bắn thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), sau khi một loạt hoạt động được phát hiện tại một căn cứ quan trọng của nước này.

Còn Hãng tin AP đưa tin, các hình ảnh do Maxar, một công ty hình ảnh vệ tinh có trụ sở tại Colorado (Mỹ) cung cấp, cho thấy hàng nghìn người tập hợp thành đội hình gần Quảng trường Kim Nhật Thành của Bình Nhưỡng và diễn tập cho một cuộc duyệt binh, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền diễn ra vào ngày 10 tháng 10.

Trong dịp này, một số nhà quan sát cho rằng Triều Tiên có thể lần đầu tiên giới thiệu loại tên lửa lớn nhất kể từ năm 2018.

Đầu tuần này, ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp rằng, Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo dưới nước (SLBM) đầu tiên trong khoảng một năm trước lễ kỷ niệm của đảng cầm quyền ngày 10 tháng 10.

Nhưng Tướng Suh Wook - người chuẩn bị là Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc - cho biết, ông coi một cuộc thử nghiệm SLBM là khó xảy ra vì có quá ít thời gian để chuẩn bị trước lễ kỷ niệm.

Hôm 17/9, Daily NK, một trang web có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc) đưa tin về Triều Tiên, trích dẫn một nguồn tin giấu tên gần nhà máy đóng tàu cho biết địa điểm này "đang nhộn nhịp với các hoạt động chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa đạn đạo".

38 North, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, cũng cho biết trong một báo cáo hôm 16/9 rằng hình ảnh cho thấy "hoạt động nặng" tại xưởng đóng tàu, nhưng "không có dấu hiệu nào khác về việc chuẩn bị phóng tên lửa".

Triều Tiên thường tổ chức các cuộc diễu binh có giới thiệu các hệ thống vũ khí mới vào các ngày kỷ niệm của nhà nước nhằm tăng cường đoàn kết và đe dọa kẻ thù.

Trong khi đó, hãng AP đưa tin, việc Triều Tiên khẳng định họ không có bất kỳ trường hợp nhiễm virus corona nào khiến nhiều chuyên gia nước ngoài tranh cãi.

Đầu tuần, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này đang tăng cường các nỗ lực chống dịch Covid-19 khẩn cấp. Theo đó, các nhà chức trách đang cố gắng thúc đẩy bầu không khí chống đại dịch để đảm bảo rằng chiến dịch chống vi rút “được tiến hành một cách nhất quán mà không có sự cẩu thả, cẩu thả và bất cẩn” - KCNA đưa tin.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi sự đoàn kết mạnh mẽ của 25 triệu dân Triều Tiên khi đất nước này phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, bao gồm đại dịch, thiên tai (bão) và các lệnh trừng phạt kinh tế đang diễn ra của Hoa Kỳ.

Ông đã cho đóng cửa biên giới của đất nước với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên - vào tháng Giêng năm nay vì lo ngại về virus corona. Các chuyên gia cho rằng việc đóng cửa biên giới có thể đã làm xấu đi nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn của Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại