Trung Quốc thả 5 người Ấn Độ bị bắt ở biên giới, bác bỏ cáo buộc bắt cóc

Thi Anh |

Theo Hoàn Cầu, 5 người Ấn Độ bị bắt là nhân viên tình báo cải trang làm thợ săn.

Trung Quốc sẽ trả tự do cho 5 công dân Ấn Độ bị bắt hồi đầu tháng này ở khu vực biên giới với Tây Tạng, Hoàn Cầu đưa tin ngày 12/9.

Hoàn Cầu cho hay, 5 người này là nhân viên tình báo ăn vận như thợ săn, đồng thời bác bỏ cáo buộc họ bị bắt cóc.

Quan hệ song phương Trung - Ấn đã trở nên căng thẳng bất thường kể từ vụ đối đầu ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước hồi tháng 6.

Hồi đầu tuần, sau khi có thông tin 5 người Ấn Độ từ bang Arunachal Pradesh (giáp với Tây Tạng) bị mất tích, một bộ trưởng Ấn Độ cho biết, quân đội Trung Quốc xác nhận tìm thấy họ ở Trung Quốc.

Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm hai bên đụng độ ở biên giới phía Tây dãy Himalaya và cáo buộc lẫn nhau nổ súng chỉ thiên.

Mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Moscow để hội kiến người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar và nhất trí hạ nhiệt căng thẳng biên giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại