AMM 53: Trung Quốc cam kết thúc đẩy hợp tác với ASEAN

Triệu Vĩnh Hà |

Ngày 9/9, các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc (10+1).

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị cho biết Trung Quốc đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc kết hợp giữa phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và phát triển kinh tế, trở thành nền kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới phục hồi tích cực. Trung Quốc sẽ xây dựng mô hình phát triển mới, kết hợp giữa lưu thông trong nước và quốc tế, đồng thời không ngừng mở cửa, nâng cao hiệu quả liên kết kinh tế. Theo ông, điều này sẽ mang lại lợi ích cho các nước trong khu vực, bao gồm ASEAN, mang lại cơ hội mới và tiếp thêm động lực cho hợp tác song phương.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng với các nước ASEAN tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác thời kỳ hậu dịch bệnh, cùng ứng phó với các thách thức quốc tế và khu vực, xây dựng Cộng đồng chung vận mệnh chặt chẽ hơn.

Trên cơ sở đó, ông Vương Nghị đưa ra 4 đề xuất. Một là, chung tay đánh bại hoàn toàn dịch COVID-19. Sau khi vaccine được đưa vào sử dụng, Trung Quốc sẽ ưu tiên đáp ứng nhu cầu của các nước ASEAN và tăng cường chia sẻ thông tin, hợp tác trong sản xuất, nghiên cứu phát triển và sử dụng vaccine, cung cấp hỗ trợ tài chính cho Quỹ chống dịch ASEAN.

Hai là đẩy mạnh phục hồi kinh tế khu vực. Trung Quốc sẵn sàng ưu tiên mở rộng quy mô hoán đổi nội tệ với các nước ASEAN, mở rộng phạm vi áp dụng "kênh nhanh" song phương, và tăng các chuyến bay thương mại, thúc đẩy việc ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm nay.

Ba là kiên trì thúc đẩy phát triển bền vững. Tăng cường hợp tác 10+1 trong xóa đói giảm nghèo, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương cũng như hợp tác Khu vực tăng trưởng phía Đông Trung Quốc và ASEAN.

Bốn là tăng cường quy hoạch dài hạn cho hợp tác Trung Quốc và ASEAN. Hai bên nỗ lực sớm đạt được đồng thuận về “Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc (2021-2025)” và hoạch định phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực trong 5 năm tới.

Về phần mình, các Ngoại trưởng ASEAN đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ của Trung Quốc đối với quá trình hội nhập và phát triển của ASEAN và liên kết khu vực. ASEAN đánh giá cao vai trò của Trung Quốc trong việc cùng ứng phó với dịch COVID-19. ASEAN sẵn sàng tăng cường sự liên kết và phối hợp chính sách, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thương mại tự do, phát triển bền vững, kinh tế kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc lên một tầm cao mới. ASEAN hoan nghênh những tiến bộ tích cực đạt được trong quá trình tham vấn về Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) và nhất trí đẩy nhanh quá trình đàm phán để hình thành các quy tắc hiệu quả và thực chất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại