Căng thẳng biên giới: Ấn Độ tố quân đội TQ "bắt cóc" công dân, nói "đây không phải lần đầu tiên"

Hồng Anh |

Ông Ninong Ering, đại diện cơ quan lập pháp bang Arunachal Pradesh, đã công bố danh tính 5 công dân bị "bắt cóc" và kêu gọi chính quyền Ấn Độ có "phản ứng phù hợp".

Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc ở vùng biên giới phía Đông Ladakh leo thang, đại diện cơ quan lập pháp bang Arunachal Pradesh, ông Ninong Ering, đã công bố thông tin và danh tính của 5 công dân Ấn Độ được cho là đã bị Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bắt cóc trong khi đi đánh cá, báo India Today đưa tin.

Trả lời phóng viên của India Today TV, ông Ering cho biết 5 công dân nói trên - với danh tính được xác định là Tanu Bakar, Prasat Ringling, Ngaru Diri, Dongtu Ebiya, và Toch Singkam - đã bị "bắt cóc" tại khu vực Sera 7 ở huyện Thượng Subansiri, dọc biên giới Ấn Độ - Trung Quốc ở bang Arunachal Pradesh. Ông cũng cáo buộc binh sĩ Trung Quốc đã vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở bang này.

"Phía Trung Quốc lại hành động một lần nữa. Giống như ở Ladakh và Doklam, họ [quân đội Trung Quốc] đã bắt đầu xâm nhập vào bang Arunachal Pradesh. Đã có bằng chứng cho thấy họ đã vượt qua đường LAC vào lãnh thổ của chúng tôi", ông Ering nói.

Theo quan chức này, đây là lần thứ hai quân đội Trung Quốc "bắt cóc" công dân Ấn Độ. Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang sau các vụ đụng độ hôm 29 và 30/8 vừa qua, ông Ering đã cáo buộc quân đội Trung Quốc "bắt cóc" công dân Ấn Độ như một động thái "nghi binh", nhằm chuyển hướng sự tập trung từ Ladakh sang Arunachal Pradesh.

"Tôi yêu cầu chính quyền trung ương [Ấn Độ] đối thoại với [Trung Quốc] về việc thả 5 công dân bị bắt cóc. Thật không may, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc này. Một vụ việc tương tự đã xảy ra cách đây vày tháng; khi đó các binh sĩ Trung Quốc đã bắt cóc một công dân và sau đó thả người đó ra", hãng tin Sputnik (Nga) dẫn lời ông Ering.

India Today cho biết ông Ering cũng đã chia sẻ thông tin này trên Twitter để kêu gọi chính quyền Ấn Độ có "phản ứng phù hợp".

Báo địa phương Arunachal Times hôm 5/9 cho biết, mặc dù hiện tại cả quân đội Ấn Độ và chính quyền bang Arunachal Pradesh đều chưa chính thức xác nhận thông tin về 5 người bị bắt cóc nói trên, nhưng cảnh sát huyện Thượng Subansiri đã biết đến thông tin này thông qua mạng xã hội và cử một nhóm chuyên trách đến khu vực này để điều tra, xác minh sự thật.

Theo India Today, thông tin về 5 công dân Ấn Độ bị "bắt cóc" xuất hiện trên mạng xã hội chỉ vài ngày sau khi quân đội nước này cáo buộc quân đội Trung Quốc thực hiện "các động thái quân sự khiêu khích" nhằm "đơn phương" thay đổi hiện trạng ở bờ Nam hồ Pangong; tuy nhiên động thái này đã bị phía Ấn Độ ngăn cản. 

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại