Tư lệnh lục quân và Tham mưu trưởng Ấn Độ đánh giá về tình hình "căng như dây đàn" ở biên giới với TQ

Tất Đạt |

Từ tháng 4 tới nay, Trung Quốc và Ấn Độ đã có nhiều mâu thuẫn quanh vùng biên giới, xô xát đã xảy ra ở thung lũng Galwan và Kongrung Nala.

Theo Times of India (TOI), Tư lệnh lục quân Ấn Độ, Trung tướng M.M. Naravane hiện đang tới Leh để đánh giá tình hình căng thẳng biên giới với Trung Quốc. Trong ngày 4/9, ông nhận định tình hình dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) là "nghiêm trọng" và quân đội Ấn Độ cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình hình.

Ngày 3/9, tướng Naravane đã tới Ladakh và cho biết tinh thần của các binh sĩ Ấn Độ đang ở mức cao và sẵn sàng đối diện với bất kì thử thách nào. "Sau khi tới Leh ngày hôm qua, tôi đã tới nhiều địa điểm và đối thoại với các sĩ quan. Tôi đánh giá tình hình và thấy rằng tinh thần binh sĩ đang rất tốt, có thể đối mặt với mọi thách thức. Tôi có thể nói rằng binh sĩ Ấn Độ là những chiến binh tuyệt vời nhất," ông Naravane nói.

"Tình hình hiện tại ở LAC khá nhạy cảm và nghiêm trọng. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Về an ninh, chúng tôi đã thực hiện một số bước đề phòng và tình hình sẽ không thay đổi trong thời gian tới".

Đối thoại cấp cao đã được tổ chức giữa quân đội Ấn Độ và quân đội Trung Quốc sau khi phía Ấn Độ đẩy lùi động thái của Trung Quốc tại vùng Ladakh. Theo nguồn tin Ấn Độ, trong đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30/8, quân đội Ấn Độ đã buộc lính Trung Quốc phải lùi bước và rút khỏi vùng bờ nam của hồ Pangong Tso, gần Chushul ở Ladakh.

Từ tháng 4 tới nay, Trung Quốc và Ấn Độ đã có nhiều mâu thuẫn quanh vùng biên giới, xô xát đã xảy ra ở thung lũng Galwan và Kongrung Nala.

Tình hình trở nên xấu đi sau khi 20 lính Ấn Độ tử vong trong cuộc đụng độ đẫm máu tại thung lũng Galwan vào tháng 6.

Các cuộc đàm phán đã được tổ chức giữa hai bên trong vòng 3 tháng gần đây, bao gồm 5 cuộc đối thoại cấp tướng nhưng vẫn chưa đạt được kết quả nào.

Ngày 3/9, Tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ, tướng Bipin Rawat khẳng định quân đội Ấn Độ đủ sức đối phó với các động thái của Trung Quốc dọc đường LAC, tuy nhiên cần phải cẩn trọng nếu Pakistan lợi dụng tình hình này để đạt được lợi thế tấn công ở miền đông Ladakh.

Tướng Rawat nói Ấn Độ hiện đang đứng trước nguy cơ "Trung Quốc và Pakistan kết hợp tấn công trên các mặt trận phía bắc và phía tây".

"Nếu bất cứ mối đe dọa nào xuất hiện quanh vùng biên giới phía bắc, Pakistan có thể tận dụng điều này và gây rắc rối cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo đẩy lùi được đợt tiến công của Pakistan. Hay nói cách khác, Pakistan sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng nếu đưa ra quyết định sai lầm," Tướng Rawat nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại