*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những binh lính Colombia được huấn luyện kỹ càng nhưng cuộc sống không bảo đảm sau khi nghỉ hưu khiến họ thường nhận lời đi đánh thuê ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Giới tướng lĩnh quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu đàm phán để giải quyết vấn đề biên giới ở khu vực Đông Ladakh cách đây đúng một năm, nhưng hai bên không đạt được nhiều tiến triển trong việc đưa ra một thỏa thuận rút các lực lượng được triển khai tại các điểm đối đầu trên Đường Kiểm soát thực tế (LAC).
Bộ Tư lệnh Quân đội Tương lai của Mỹ ngày 23/4 tuyên bố đơn vị đầu tiên tại châu Âu đã nhận được các hệ thống phòng không tầm ngắn linh hoạt (M-SHORAD).
Khi quân đội trên dãy Himalaya tập trung cho mùa đông tàn khốc, kết quả của cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ đang trở nên rõ ràng: Trung Quốc đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ từng do Ấn Độ tuần tra.
Tổng thống Trump ngày 4/9 cho biết Mỹ sẵn sàng giúp giải quyết tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc quanh biên giới chạy qua phía Tây dãy Himalayas.
Từ tháng 4 tới nay, Trung Quốc và Ấn Độ đã có nhiều mâu thuẫn quanh vùng biên giới, xô xát đã xảy ra ở thung lũng Galwan và Kongrung Nala.
Ấn Độ và Trung Quốc sẽ cử hai sĩ quan cấp thượng tướng gặp nhau để bàn cách tháo ngòi đợt căng thẳng kéo dài sau va chạm ở biên giới, vì những khuôn khổ hiện có không đủ để giải quyết mâu thuẫn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công Iran mạnh hơn bao giờ hết, nếu Tehran trả đũa vụ không kích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng.
Iran đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) đang thâm nhập không phận nước này, bằng hệ thống tên lửa phòng không được sản xuất trong nước tên là Mersad.
Theo tướng McConnville, Trung Quốc đang nhanh chóng gia tăng sức mạnh quân sự và sẽ trở thành đối thủ chính và đáng gờm nhất của Mỹ trong khoảng thời gian sau năm 2028.
Sputnik ngày 14-7 dẫn lời Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi khẳng định, Tehran sẽ không bao giờ khởi xướng chiến tranh, song cảnh báo "kẻ thù" sẽ phải hối hận nếu có ý định gây chiến.
Năm 2018, Lục quân Mỹ đã tổ chức hàng loạt các cuộc đánh giá, rà soát để cắt giảm gần 200 dự án vũ khí, qua đó dành ra 25 tỷ USD đầu tư vào các chương trình ưu tiên cao.
Tâm điểm