*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Truyền thông Ấn Độ cho hay, quân đội hai nước đã bước vào cuộc đua chiếm cứ điểm nhưng những cứ điểm này đang gây thách thức lớn cho Trung Quốc.
Phó giáo sư Ali Ahmed cho rằng mặc dù Quân đội Ấn Độ (IAF) có đầy đủ nguồn lực để đối đầu và truy đuổi lính Trung Quốc, nhưng có một lý do chính khiến họ phải "chùn tay".
Ấn Độ đã thực hiện một chiến dịch nhằm chiếm giữ các tiền đồn chiến lược trong khu vực tranh chấp với Trung Quốc, Bloomberg dẫn lời một số quan chức Ấn Độ cho hay.
Lời đề nghị của New Delhi đã được Nga chấp thuận và hoàn toàn ủng hộ trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang gia tăng.
Từ tháng 4 tới nay, Trung Quốc và Ấn Độ đã có nhiều mâu thuẫn quanh vùng biên giới, xô xát đã xảy ra ở thung lũng Galwan và Kongrung Nala.
Trong những ngày gần đây, quân đội Ấn Độ đã chuyển từ việc kiểm soát biên giới sang chế độ phòng thủ biên giới ở Đường kiểm soát thực tế (LAC). Mọi nỗ lực của binh sĩ Trung Quốc nhằm chiếm lĩnh các tiền đồn của quân đội Ấn Độ đều là vô vọng, Hindus Stan Times đưa tin.
Tình hình biên giới Trung Quốc và Ấn Độ lại tiếp tục ghi nhận thêm nhiều căng thẳng mới, đặc biệt sau vụ xô xát vào vào đêm ngày 29/8 - rạng sáng ngày 30/8 vừa qua.
Tâm điểm