*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa tầm xa có thể mang đầu đạn hạt nhân để tăng cường năng lực quốc phòng, trong bối cảnh căng thẳng dai dẳng trên biên giới với Trung Quốc.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 29-11 cáo buộc giới chức Lithuania vứt thi thể người di cư tại biên giới Belarus-Lithuania.
Trung Quốc vừa đưa hơn 100 pháo tự hành tầm xa lên khu vực núi cao tiếp giáp với Ấn Độ, trong bối cảnh hai bên tiếp tục căng thẳng vì các cuộc đàm phán quân sự không giải quyết được tranh chấp.
Trước thềm cuộc họp bàn giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, quân đội Trung - Ấn liên tiếp có động thái tăng cường binh sĩ và vũ khí tới biên giới tranh chấp.
Dẫn lời một số chính trị gia thuộc phe đối lập ở Nepal, truyền thông Anh Ấn Độ, đặc biệt là tờ Telegraph hôm 2.11 có nhiều bài viết cáo buộc quân đội Trung Quốc chiếm đất, đổi mốc giới ở biên giới với Nepal. Hôm 3.11, Bắc Kinh chính thức lên tiếng về những cáo buộc này.
Tờ Eurasian hôm 7/10 đưa tin, ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực thông qua Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) đã và đang gặt hái được nhiều lợi ích.
Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều không tỏ rõ thiện chí rút quân, cho dù cả 2 đều thừa nhận điều này có thể trở thành một “cuộc chiến tiêu hao sinh lực”.
Ở độ cao 4572m, cư dân làng Chushul đã di chuyển ngang qua vùng lãnh thổ ảm đạm và vắng vẻ của Ladakh, mang đồ tiếp tế tới cho quân đội Ấn Độ.
Ấn Độ tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng ở vùng biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc, trong bối cảnh đối đầu có thể kéo dài qua mùa đông lạnh giá.
Tờ Financial Times nhận định, nguy cơ xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang trở nên ngày càng rõ ràng.
Ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được đồng thuận về 5 điểm quan trọng, bao gồm việc sớm chấm dứt đối đầu giữa hai bên tại khu vực tranh chấp.
Ông Ninong Ering, đại diện cơ quan lập pháp bang Arunachal Pradesh, đã công bố danh tính 5 công dân bị "bắt cóc" và kêu gọi chính quyền Ấn Độ có "phản ứng phù hợp".
Tâm điểm