Ấn Độ bất ngờ điều hàng nghìn binh sĩ bí mật chiếm các điểm cao giáp biên giới Trung Quốc

Tú Anh |

Đây được xem là một động thái quyết đoán, mang tính chủ động của Ấn Độ trong xử lý vấn đề tranh chấp biên giới với Trung Quốc trên dãy Himalaya.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức Ấn Độ am hiểu tình hình cho biết, quân đội nước này đã thực hiện một chiến dịch bí mật vào ban đêm, chiếm lĩnh các điểm cao chiến lược ở khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc nhằm có được tầm nhìn bao quát toàn bộ động thái dịch chuyển quân của đối phương.

Đây được xem là một động thái quyết đoán, mang tính chủ động của Ấn Độ trong xử lý vấn đề tranh chấp biên giới với Trung Quốc trên dãy Himalaya.

Theo Bloomberg, hàng nghìn binh sĩ Ấn Độ đã bí mật leo lên các đỉnh núi trong thời gian khoảng 6 giờ để chiếm lĩnh các chốt điểm chạy dọc theo bờ phía Nam Pangong Tso, một hồ băng có diện tích tương đương đất nước Singapore.

Các quan chức Ấn Độ đề nghị giấu tên cho biết, chiến dịch bí mật này được thực hiện nhằm đối phó với hoạt động đột nhập từ các lực lượng quân sự Trung Quốc.

Quyết định chiếm lĩnh các điểm cao chưa từng được chiếm đóng trước đây chạy dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) dài 3.488km có nguy cơ làm bùng phát trở lại cuộc xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc từng lên tới đỉnh điểm căng thẳng hồi tháng 6 vừa qua.

Căng thẳng biên giới gia tăng giữa Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở Đông Ladakh sau khi binh lính hai nước đụng độ tại thung lũng Galwan đêm 15/6/2020. Quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng. Hai bên đã cáo buộc lẫn nhau không giữ cam kết tôn trọng LAC tại thung lũng Galwan.

Cuối tháng 6, Trung Quốc đã triển khai một lực lượng binh sĩ đáng kể đến khu vực biên giới này. Đáp lại, Ấn Độ cũng điều thêm 5.000 binh sĩ đến Ladakh để tăng viện cho lực lượng đang trấn giữ vùng đất dọc LAC.

Ấn Độ cho đến nay vẫn cáo buộc Trung Quốc không rút quân khỏi các khu vực tuần tra, đồng bằng Depsang và Gogra sau nhiều vòng đàm phán quân sự và ngoại giao. New Delhi bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ phối hợp để thực thi các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại