Chiến đấu cơ nguy hiểm nhất của Nga: "Tung hoành" khắp thế giới, mang tên lửa siêu khủng

Tú Anh |

Tu-160 đặc biệt gây ấn tượng với tầm hoạt động thực tiễn lên tới 5.955 km và trang bị dòng tên lửa hành trình Kh-101/Kh-102 có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách 4.000 km.

Trong bài viết đăng tải trên Tuần báo Aviation Week & Space Technology, chuyên gia Piotr Butowski cho rằng máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tupolev Tu-160 (hay Blackjack theo mã định danh của NATO) là “máy bay quân sự nguy hiểm nhất của Nga”.

Theo nhà phân tích quân sự kỳ cựu Butowski, người từng xuất bản hơn một chục cuốn sách về lĩnh vực hàng không quân sự của Liên Xô và Nga bằng tiếng Anh và tiếng Ba Lan, thì Tu-160 thuộc vào loại “máy bay chiến đấu lớn nhất thế giới”.

Bên cạnh đó, Tu-160 còn đặc biệt gây ấn tượng với tầm hoạt động thực tiễn lên tới 5.955 km, từ phi trường đến mục tiêu và quay trở lại, có khả năng tiếp nhiên liệu trong quá trình bay và được trang bị tên lửa hành trình Kh-101/Kh-102 có thể tấn công từ ngoài ô phòng không của đối phương, ở khoảng cách 4.000 km.

Chuyên gia Butowski viết: “Trong những lần nâng cấp sắp tới, Blackjack sẽ tiếp nhận tên lửa hành trình Kh-BD, phiên bản cải tiến của Kh-101/Kh-102, được cho là sẽ có tầm tấn công tăng thêm 50%”.

Ngoài ra, dòng máy bay ném bom siêu hạng này cũng có thể mang theo cả chục tên lửa đạn đạo siêu thanh có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân Kh-16 (NATO định danh là Kickback), với tầm hoạt động khoảng 300 km.

Cùng với Tupolev Tu-95MSM, Tu-160 tạo thành xương sống của lực lượng tấn công hạt nhân chiến lược trong Không quân Nga, một trong 3 chân kiềng hạt nhân bên cạnh các lực lượng răn đe trên bộ và trên biển.

Quân đội Nga hiện đang sở hữu 17 máy bay ném bom Tu-160 phiên bản nâng cấp và đến năm 2027 sẽ tiếp nhận thêm 10 chiếc nữa theo đơn hàng đã đặt.

Với khả năng thực hiện cả các cuộc tấn công chiến lược và thông thường ở những khu vực địa lý xa xôi nhất thuộc hậu phương của kẻ thù, Tu-160 thường liên tục xuất hiện trên các bản tin thời sự quốc phòng, từng tham gia tấn công nhiều mục tiêu khủng bố ở Syria, thực hiện các chuyến bay tuần tra dọc biên giới Nga và gây ra nhiều điều tiếng qua các chuyến bay tới Venezuela và Nam Phi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại