Chiến sự Syria: “Đòn hiểm” Nga và Syria sắp triển khai sẽ khiến IS hồn bay phách lạc?

Vũ Thu Hương |

Diễn biến tại chiến trường Syria cho thấy Moscow, Tehran và Damascus cùng chung quan điểm về việc tăng cường an ninh trong khu vực và một kế hoạch nghiêm túc đã và đang được chuẩn bị.

Theo AMN, lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ ở Syria, nằm gần Mỏ dầu Conoco, đã bị tên lửa tấn công.

Một số tên lửa đã nhắm vào khu vực lân cận căn cứ Conoco; tuy nhiên hiện chưa xác nhận được liệu đạn có được cài đặt trước hay không.

Trung tâm Truyền thông Deir Ezzor tuyên bố, cuộc tấn công vào căn cứ Conoco do lực lượng quân đội Syria thực hiện, trong khi những người khác cáo buộc "lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn" triển khai sự việc.

Liên quân Quốc tế do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến vụ tấn công được cho là vào căn cứ này.

Tuần trước, một căn cứ tương tự đã bị hỏa lực tên lửa tấn công. Và không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ việc.

Căn cứ Conoco nằm ở vùng nông thôn phía đông của Deir Ezzor và hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên minh Quốc tế do Mỹ dẫn đầu kể từ năm 2018.

Quân đội Syria và IS giao chiến ác liệt trên sa mạc Deir Ezzor

Chiến sự Syria diễn biến không ngừng phức tạp. Gần đây, tổ chức khủng bố IS liên tục tấn công vào căn cứ và đoàn xe cơ giới của quân đội Arab Syria (SAA) tại vùng hoang mạc thuộc tỉnh Homs và Deir Ezzor.

Phát ngôn viên lực lượng quân đội Nga tại Syria tuyên bố, IS gia tăng các cuộc tấn công vào quân đội Syria kể từ khi Cơ quan tự quản do người Kurd lãnh đạo đã thả một số lượng lớn các tay súng khủng bố theo quyết định "ân xá".

Chiến sự Syria: “Đòn hiểm” Nga và Syria sắp triển khai sẽ khiến IS hồn bay phách lạc? - Ảnh 2.

Quân đội Nga tăng cường chống khủng bố ở Syria. Ảnh minh họa

Ông cho biết, các phần tử khủng bố IS tăng cường các hoạt động khủng bố trên vùng sa mạc phía đông Syria. Nhiều tay súng IS được lực lượng tự quản người Kurd ở phía đông Euphrates thả ra theo cái gọi là quyết định "ân xá" đã tham gia vào các nhóm khủng bố trên sa mạc, khiến lực lượng IS gia tăng đột biến.

Quân đội Syria, được yểm trợ của không quân Nga đang tiến hành chiến dịch "Sa mạc trắng" nhằm quét sạch các sa mạc của Syria khỏi những phần tử khủng bố này.

Các đơn vị quân đội Syria, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF, quân tình nguyện Palestine Liwa Al-Quds và Hezbollah đang thực hiện chiến dịch quy mô lớn truy quét IS trên vùng sa mạc giữa thị trấn Sukhnah và Al-Bukamal phía đông Syria.

Sự hợp lực của Nga-Syria-Iran có làm nên chuyện?

Sự trỗi dậy của IS, đặc biệt từ sau vụ cố vấn quân sự Nga, Thiếu tướng Vyacheslav Gladkih thiệt mạng khi đoàn xe cơ giới bị phục kích bằng thiết bị nổ tự chế (IED) hôm 18/8, quân đội Syria và Nga đã tăng cường tấn công khủng bố.

Tuy nhiên, theo phân tích của ISWNews, nếu chỉ dựa vào lực lượng chính phủ trong khu vực - chủ yếu là dân quân và cựu phiến quân, chiến dịch hiện tại của quân đội Syria (SAA) khó có thể tiêu diệt hoàn toàn tàn quân IS.

Vụ việc nhóm tay súng phiến quân từ căn cứ al-Tanf xâm nhập và bị SAA bắt sống tại Jabal al-Amor, tây bắc al-Sukhna hôm 7/7/2020 cho thấy có một mối liên hệ nhất định giữa căn cứ này với các nhóm tàn quân IS trong khu vực.

Cùng với trại tị nạn al-Rukhban, lực lượng đặc biệt Mỹ và phiến quân tại căn cứ al-Tanf hiện đã trở thành "hòn đá ngáng đường", khống chế một khu vực có bán kính 55 km nằm ở "tam giác biên giới" Syria, Jordan và Iraq.

Nói cách khác, chừng nào al-Tanf còn tồn tại và đóng vai trò là "cầu nối" giữa IS với thế giới bên ngoài, chừng đó rất ít khả năng SAA có thể tiêu diệt hoàn toàn nhóm khủng bố.

Trong khi đó, dân quân thân Iran tăng cường lực lượng và bàn giao lại các vị trí ở hữu ngạn Euphrate cho SAA những tuần gần đây trước khi phân tán xung quanh khu vực al-Bukamal và al-Mayadeen.

Những động thái này cho thấy Moscow, Tehran và Damascus cùng chung quan điểm về việc tăng cường an ninh trong khu vực và một kế hoạch nghiêm túc đã và đang được chuẩn bị. Tuy nhiên, kết quả diệt khủng bố hiệu quả từ "đòn hiểm" của các nước này đến đâu hiện vẫn là câu hỏi chờ thời gian trả lời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại