Tàu ngầm "quái vật" lớn nhất thế giới của Hải quân Nga: Những bí ẩn chưa được giải mã

Tú Anh |

TK-208 Dmitry Donskoy, tàu ngầm lớp Typhoon cuối cùng còn trong biên chế của Hải quân Nga đang được trang bị những vũ khí gì và khả năng của nó đến đâu vẫn còn là điều bí ẩn.

Các tàu ngầm lớp Typhoon của Hải quân Nga được đánh giá là vẫn đang “giữ ngôi vương” về mặt thiết kế. Lớp tàu này của Nga lớn hơn bất cứ tàu ngầm nào từng được đóng trên thế giới từ trước tới nay. “Con quái vật” 33.800 tấn này nặng gần gấp hai lần tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Hải quân Mỹ.

Chẳng một tàu ngầm nào không có khiếm khuyết nhưng ngay cả với các chuyên gia phân tích kỳ cựu của phương Tây, Typhoon vẫn được xem là một kỳ quan về kỹ thuật.

Có điều, TK-208 Dmitry Donskoy - chiếc tàu ngầm Typhoon cuối cùng còn trong biên chế của Hải quân Nga được trang bị những vũ khí gì và khả năng của nó đến đâu thì vẫn còn là điều bí ẩn.

Liệu nó có được trang bị đầy đủ các tên lửa đạn đạo không? Nếu như vậy, chỉ cần một tàu ngầm loại này cũng đủ sức mạnh hỏa lực xóa sổ bất kỳ quốc gia nào. Hay đó chỉ là một phương tiện dùng cho các cuộc thử nghiệm, chỉ được vũ trang một tên lửa duy nhất?

Nói cách khác, chúng ta thực sự không biết liệu Dmitry Donskoy có được vũ trang hạt nhân như nó từng đảm nhiệm hay không. Như vậy, chúng ta cũng không biết chắc chắn Nga hiện nay đang có bao nhiêu tàu ngầm tên lửa đạn đạo đang hoạt động.

Tàu ngầm quái vật lớn nhất thế giới của Hải quân Nga: Những bí ẩn chưa được giải mã - Ảnh 1.

Dmitry Donskoy, tàu ngầm lớp Typhoon cuối cùng hiện đang còn hoạt động trong Hải quân Nga. Ảnh: TASS

Theo thiết kế ban đầu, Typhoon được trang bị 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-39 Rif. Loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn khổng lồ này được NATO gọi là SS-N-20 Sturgeon, có chiều dài khoảng 53 feet và chiều ngang gần 8 feet.

Để so sánh, Typhoon lớn hơn nhiều so với tên lửa Trident-II trang bị cho các tàu Hải quân Hoàng gia Anh và Hải quân Mỹ. Vì tên lửa quá lớn nên tàu ngầm mang theo chúng phải là loại lớn nhất thế giới.

Dmitry Donskoy hiện được trang bị tên lửa RSM-56 Bulava hiện đại hơn thay thế cho R-39M. Tên lửa này có tầm tấn công khoảng 5.000 dặm và có thể mang theo ít nhất 6 đầu đạn phân hướng độc lập tấn công mục tiêu (MIRV).

Tuy vậy, chưa rõ liệu tất cả các ống phóng của tàu ngầm có được hiện đại hóa để mang loại tên lửa mới hay không.

Theo trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm có khả năng phóng tới 20 tên lửa. Tuy nhiên, cũng xuất hiện những tin đồn đại cho rằng chỉ có một hoặc hai ống phóng được nâng cấp để cho phép nó hoạt động như một phương tiện thử nghiệm.

Ngay cả khi chỉ có một ống tên lửa còn sẵn sàng hoạt động thì cũng không thể phủ nhận rằng con tàu ngầm khổng lồ này của Nga vẫn đang hoạt động. Nó thường xuyên xuất hiện cùng các tàu Hải quân Nga khác tham gia tập trận.

Người ta cũng đã phát hiện thấy nó tại một bến tàu được thiết kế đặc biệt để lắp đặt tên lửa hạt nhân.

Vì vậy, cho dù Dmitry Donskoy hiện có đang đảm trách một phần nhiệm vụ của lực lượng răn đe hạt nhân của Nga hay không thì có vẻ như nó cũng sẽ được huy động nếu cần tới. Tất nhiên, khi đó Nga cần thực hiện một số công việc hiện đại hóa các ống phóng tên lửa đang hoạt động, nếu như không muốn nói là tất cả.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại