S-300 Nga khiến phi công Mỹ "hốt hoảng" ở Syria: Mẫu xuất khẩu mới nhất ra mắt Army-2020

Anh Tú |

Antey-4000 được phát triển dựa trên mẫu tên lửa phòng không S-300V4 mà Quân đội Nga đã từng triển khai tới Syria vào năm 2016 để mở rộng tầm kiểm soát không phận phía Đông Syria.

Nhà thầu Quốc phòng Nga Almaz-Antey cho biết, phiên bản xuất khẩu Antey-4000 của hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 lần đầu tiên sẽ được tập đoàn này giới thiệu ra công chúng tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army-2020 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Patriot ở thao trường Alabino và sân bay Kubinka từ ngày 23 - 29/8.

“Một số thiết bị sẽ lần đầu tiên được giới thiệu công khai và hệ thống tên lửa phòng không Antey-4000 là một trong những hạng mục như vậy”, đại diện Almaz-Antey chia sẻ trên hãng thông tấn TASS.

Hệ thống Antey-4000 gồm có một bệ phóng 9A83M-2E, một xe phóng - tiếp đạn 9A84M-1E, các tên lửa đất đối không 9M83ME và 9M82ME (chứa trong container mang phóng).

S-300 Nga khiến phi công Mỹ hốt hoảng ở Syria: Mẫu xuất khẩu mới nhất ra mắt Army-2020 - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300VM

Antey-4000 được phát triển dựa trên mẫu tên lửa phòng không S-300V4 mà Quân đội Nga đã từng triển khai tới Syria vào năm 2016 nhằm mở rộng tầm kiểm soát không phận phía Đông Syria, đồng thời cũng để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Không quân Khmeimim và cơ sở hải quân Tartus.

Năm 2017, Trung tướng Alexander Leonov, chỉ huy các lực lượng phòng không Nga từng tiết lộ trên tờ Izvestia rằng các phi công Mỹ ở Syria đã phải “hốt hoảng” khi phát hiện ra họ đang bị các hệ thống phòng không tiên tiến S-300V4 của Nga theo dõi ở khoảng cách từ 200 - 300 km.

Khi đó, chủng loại máy bay mà các phi công Mỹ sử dụng không được tiết lộ nhưng theo chuyên gia Michael Peck của Tạp chí National Interest thì tại chiến trường Syria Quân đội Mỹ đã vận hành khá nhiều loại, trong đó có cả F-22, F-15, F-18 và máy bay không người lái (UAV).

Bình luận nêu trên của tướng Leonov được đưa ra ngay sau khi tờ New York Times đưa tin các máy bay F-22 của Quân đội Mỹ chút xíu nữa đã khai hỏa tấn công một máy bay Su-24 của Nga tham gia nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria.

Tướng Leonov cũng không tiếc lời ca ngợi các tính năng cải tiến của hệ thống phòng không Nga khi nói rằng: “Từ 2014, phiên bản mới nhất của S-300V4 với tầm bắn xa nhất đã được đưa vào biên chế. Các tên lửa S-300V4 nâng cấp là vũ khí có độ sát thương lớn hơn đối với các máy bay và tên lửa đạn đạo”.

Theo Sputnik, hệ thống tên lửa phòng không Antey-4000 là phiên bản xuất khẩu của S-300V4, có độ cơ động cao và được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quân sự quan trọng.

S-300V4 có khả năng bắn hạ được mọi phương tiện bay của đối phương ở cự ly lên tới 400 km. Tổ hợp tên lửa này có thể đánh chặn nhiều loại mục tiêu đường đạn và khí động học khác nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại