Tình báo Mỹ cáo buộc Iran treo thưởng để Taliban tấn công lính Mỹ

Hoài Thanh |

Tình báo Mỹ cáo buộc Iran có hành động treo thưởng để Taliban tấn công binh sĩ Mỹ đóng ở Afghainistan.

Kênh CNN ngày 17/8 dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết một chính phủ nước ngoài đã trả tiền thưởng để nhóm khủng bố Haqqani có liên hệ với Taliban thực hiện vụ tấn công hồi tháng 12/2019 nhằm vào căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan, làm hai người thiệt mạng, 70 người bị thương, trong đó có 4 lính Mỹ.

Dẫn hai nguồn thạo tin trong giới tình báo Mỹ, CNN cho rằng Iran chính là nước đứng đằng sau vụ treo thưởng và Taliban đã thực hiện ít nhất 6 vụ tấn công trong năm 2019 theo dạng này. Tổ hợp truyền thông Mỹ không nêu bằng chứng, căn cứ mà tình báo Mỹ dùng để quy kết Iran.

Trước đó, nội bộ Mỹ cũng không đưa ra được bằng chứng rõ ràng để ủng hộ cho cáo buộc giấu tên cho rằng Nga đã trả tiền để Taliban sát hại lính Mỹ, như tờ New York Times đưa tin hồi tháng 6 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi cáo buộc nhằm vào Nga này là “không xác thực”, khẳng định các nguồn tin của tình báo Mỹ chưa đủ độ tin cậy để họ báo cáo lên tổng thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại