"Mỹ có thể làm tê liệt 1.000 cơ sở quan trọng của Nga hoặc TQ ngay từ đợt tấn công đầu tiên"

QS |

Đó là nhận định của Tiến sĩ khoa học quân sự Nga Konstantin Sivkov. Và trong tình huống ấy, Nga hoặc TQ sẽ có 10-15 phút để quyết định xem có tấn công hạt nhân trả đũa hay không.

Giới khoa học Nga cho rằng, Mỹ có thể giáng đòn làm tê liệt Nga bằng cách sử dụng tên lửa hành trình, tiêm kích hạm, các loại máy bay chiến thuật và chiến lược.

Trong một bài viết đăng trên ấn phẩm Military-Industrial Courier, Tiến sĩ Sivkov nhận định, Mỹ có những lực lượng cho phép họ giáng một đòn gây tê liệt nhằm vào Nga. Các vũ khí chủ lực của Washington hiện nay là tên lửa hành trình phóng từ biển (SLCM), tên lửa phóng từ trên không (ALCM), cũng như lực lượng không quân chiến lược/chiến thuật/trên hạm.

"Các loại SLCM trong biên chế Hải quân Mỹ có tầm bắn lên tới 1.600km (thậm chí 2.400km, theo một số nguồn tin), cho phép đảm bảo phá hủy mục tiêu với đầu đạn nặng 340-450kg và với sai số 5-10m" – ông Sivkov cho hay.

Trong khi đó, toàn bộ lực lượng không quân chiến lược của Mỹ có khả năng triển khai khoảng 1.200 ALCM trong một đợt bay.

"Ngoài tên lửa, tham gia đợt tấn công đầu tiên của Mỹ còn có thể có tới 2.500-3.000 máy bay trên hạm và máy bay chiến thuật có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 600km từ biên giới" – ông Sivkov nhận định.

Mỹ có thể làm tê liệt 1.000 cơ sở quan trọng của Nga hoặc TQ ngay từ đợt tấn công đầu tiên - Ảnh 1.

Mỹ có thể giáng đòn làm tê liệt Nga bằng cách sử dụng tên lửa hành trình, tiêm kích hạm, các loại máy bay chiến thuật và chiến lược. (Nguồn ảnh: Popular Mechanics)

Theo vị chuyên gia, những lực lượng đủ lớn mạnh như vậy sẽ có khả năng vô hiệu hóa tới 1.000 cơ sở quan trọng tại Nga hoặc Trung Quốc trong đợt tấn công đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó sẽ cần một quá trình chuẩn bị dài, kết hợp với chiến dịch thông tin tương ứng.

Đợt tấn công này có thể kéo dài vài giờ đồng hồ nhưng giới lãnh đạo Nga hoặc Trung Quốc sẽ có 10-15 phút để quyết định xem họ có tiến hành tấn công hạt nhân trả đũa hay không.

Ngoài những loại tên lửa đáng gờm trên, trước đó có thông tin tập đoàn Northrop Grumman của Mỹ sẽ nhận được khoản kinh phí đầu tiên là 85 tỷ USD, trích từ ngân sách quốc phòng Mỹ, để phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới.

Mỹ có thể làm tê liệt 1.000 cơ sở quan trọng của Nga hoặc TQ ngay từ đợt tấn công đầu tiên - Ảnh 2.

Một vụ phóng tên lửa ICBM Minuteman III. Nguồn ảnh: Alabama Political Reporter.

Dự kiến vào giữa năm 2030, tên lửa mới sẽ thay thế toàn bộ 45 ICBM Minuteman III vốn đang đóng vai trò quan trọng trong lực lượng răn đe chiến lược của Mỹ. Nó sẽ có tuổi thọ lên tới 50 năm [bắt đầu đưa vào trang bị từ cuối những năm 2020 và hoạt động cho tới năm 2080].

Hiện có tương đối ít thông tin về dự án ICBM mới, gọi tắt là GBSD – Vũ khí răn đe chiến lược trên bộ. Xét về kích cỡ và khối lượng, ICBM này gần như tương đương với Minuteman III do Mỹ không có kế hoạch sửa đổi nhiều kết cấu của các silo phóng.

Các ICBM mới vẫn sẽ được triển khai tại các căn cứ đang bố trí ICBM Minuteman III, gồm căn cứ không quân Warren ở Wyoming, Malmstrom ở Montana and Minot ở Bắc Dakota. Mỗi căn cứ này chứa 150 tên lửa. Theo kế hoạch của Lầu Năm Góc, những ICBM đầu tiên của dự án GBSD có thể sẵn sàng triển khai vào năm 2027.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại