Vũ khí "Made in Vietnam" xuất ngoại: Ra mắt giới thiệu hoành tráng - Triển vọng tuyệt vời

Bình Nguyên |

Việc CNQP VN chế tạo được nhiều sản phẩm mới, có loại đẳng cấp TG khiến nhiều người ngỡ ngàng 1 thì màn ra mắt hoành tráng ở nước ngoài của vũ khí "Made in Vietnam" gây bất ngờ 10.

Tự hào vũ khí "Made in Vietnam"

10 năm qua, một chặng đường không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đã đánh dấu những bước chân thần tốc và sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam.

Ít ai ngờ được trong thời gian này, CNQP nước ta, từ chỗ chỉ sửa chữa nhỏ được các loại vũ khí nhất định, sản xuất được một số loại trang bị có hàm lượng công nghệ thấp, đã "lớn nhanh như thổi", phát triển nhanh chóng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước phát triển vững chắc.

Năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của CNQP Việt Nam đột phá. mạnh, làm chủ công nghệ sửa chữa, cải tiến và sản xuất nhiều loại VKTBKT thế hệ mới, công nghệ cao, hiện đại, góp phần đảm bảo VKTBKT cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hiện đại hóa quân đội.

Có được điều đó là nhờ chủ trương chiến lược xuyên suốt của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong đó Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI xác định:

“Xây dựng và phát triển CNQP là nhiệm vụ cơ bản, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân…”.

Cụ thể hóa chiến lược phát triển, đầu tư cho CNQP được chú trọng, nhất là những ngành mũi nhọn, đặc thù. Nhiều dự án, sản phẩm trọng điểm đã được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả.

Các sản phẩm ra đời sau quá trình dày công nghiên cứu, nghiệm thu hết sức khắt khe đã được trang bị cho các đơn vị đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Không những thế, bên cạnh việc sản xuất vũ khí trang bị phục vụ nhu cầu trong nước, CNQP Việt Nam còn định hướng đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm "Made in Vietnam" ra nước ngoài nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các dây chuyền sản xuất, duy trì tay nghề cho đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật đồng thời tạo nguồn lực tài chính để tái đầu tư cho phát triển.

Vũ khí Made in Vietnam xuất ngoại: Ra mắt giới thiệu hoành tráng - Triển vọng tuyệt vời - Ảnh 2.

Các vũ khí trang bị do CNQP Việt Nam chế tạo được trưng bày tại Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc 2020 diễn ra tại Thành phố Thái Nguyên. Ảnh: Dân Trí.

Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về những loại vũ khí trang bị "Made in Vietnam" đã và đang được những bàn tay và khối óc tài hoa chế tạo.

Trong đó, nhiều loại được bộ đội ta đánh giá rất cao về tính năng kỹ chiến thuật, độ tin cậy do được chế tạo bám sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện của các đơn vị toàn quân, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, phù hợp điều kiện đất nước, đặc điểm con người và cách đánh của Quân đội ta.

Ra mắt hoành tráng - Triển vọng tuyệt vời

Trong bài phỏng vấn trên VnExpress nhân dịp Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng 2019, Thứ trưởng Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết một số sản phẩm do CNQP Việt Nam chế tạo đã xuất khẩu như súng trường, vật tư, vật liệu quốc phòng, thuốc nổ...

Ông cũng tiết lộ thêm rằng có những vũ khí công nghệ cao chúng ta tự nghiên cứu, sản xuất đạt kết quả nhất định, dù "chưa bày lên mâm" để trình diễn hay giới thiệu, nhưng cũng tự tin "khi cần có cái để dùng".

Vũ khí Made in Vietnam xuất ngoại: Ra mắt giới thiệu hoành tráng - Triển vọng tuyệt vời - Ảnh 3.
Vũ khí Made in Vietnam xuất ngoại: Ra mắt giới thiệu hoành tráng - Triển vọng tuyệt vời - Ảnh 4.

Gian hàng trưng bày của Việt Nam tại Triển lãm quốc phòng Indo Defence 2018.

Như vậy có thể khẳng định rằng bên cạnh chủ trương xuyên suốt là ngoài việc đảm bảo vũ khí trang bị cho yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta, thì xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng và an ninh đã coi là trọng tâm và được tính đến từ lâu. Trên thực tế chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức ấn tượng.

Để có những bước đột phá lớn hơn, tham gia sâu trên thị trường vũ khí quốc tế thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải quảng bá. Vũ khí có tốt đến mấy nhưng công tác giới thiệu sản phẩm, xúc tiến bán hàng không tương xứng thì những hợp đồng xuất khẩu sẽ "không tự nhiên mà có".

Và cú hích lớn đầu tiên đã được CNQP Việt Nam thực hiện một cách hoành tráng khi đưa những sản phẩm tinh hoa - vũ khí "Made in Vietnam" tới giới thiệu tại Triển lãm Indodefence 2018.

Lần đầu "xuất ngoại" của vũ khí Việt Nam với sự tham gia của các loại súng bộ binh, UAV, radar, máy thông tin liên lạc, tàu quân sự cùng nhiều loại khí tài, đạn dược nổi bật đã khiến giới quan sát quốc tế có cái nhìn khác và tích cực hơn rất nhiều về năng lực chế tạo và sản xuất vũ khí trang bị của CNQP nước ta.

Chắc chắn trong thời gian tới, CNQP Việt Nam sẽ còn tiếp túc mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa công tác quảng bá vũ khí trang bị "Made in Vietnam" tại các hội chợ, triển lãm quốc tế quy mô lớn nhằm chuẩn bị cho những bước phát triển lớn tiếp theo đó là xuất khẩu vũ khí.

Triển vọng lớn đang mở ra trước mắt, nếu chúng ta tận dụng được các lợi thế là sản phẩm chế tạo từ kinh nghiệm thực tế chiến đấu của QĐND Việt Nam, điều mà không nước nào có được cộng với chất lượng tốt, giá thành hợp lý thì chẳng có lý do gì để nghi ngờ về khả năng chiếm lĩnh thị trường thế giới của vũ khí "Made in Vietnam".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại