Chiến sự Syria: Vũ khí cực tiên tiến của Nga lộ diện, đập tan mọi mối đe dọa từ đường biển

Tú Anh |

Một hệ thống radar điều khiển hỏa lực bờ biển tiên tiến đã được nhìn thấy xuất hiện tại căn cứ hải quân chiến lược của Nga bên bờ biển Địa Trung Hải ở Tartus, Syria.

Theo chia sẻ của kênh truyền hình Petersburg Channel 5 hôm 10/7, hệ thống radar ngắm bắn bờ biển và trinh sát đường không tiên tiến Monolit-B đã được nhìn thấy xuất hiện tại căn cứ hải quân chiến lược của Nga bên bờ biển Địa Trung Hải ở Tartus, Syria.

Cụ thể, Monolit-B đã xuất hiện trong cuộc tập trận và huấn luyện chung giữa các lực lượng Hải quân Nga và Hải quân Syria ở khu vực căn cứ hải quân Tartus.

Monolit-B là hệ thống radar điều khiển hỏa lực bờ biển cơ động tầm xa và được thiết kế để có thể hoạt động ở cả hai chế độ chủ động và thụ động.

Với chế độ chủ động, hệ thống có khả năng phát hiện các mục tiêu mặt nước ở khoảng cách trên 100 km. Trong khi đó, khi đặt ở chế độ thụ động, tầm phát hiện của Monolit-B có thể lên tới 450 km.

Nga và Syria tiến hành tập trận chung tại khu vực căn cứ hải quân Tartus

Theo công bố của Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí Nhà nước Nga (Rosoboronexport), Monolit-B có các tính năng kỹ chiến thuật nổi bật sau:

- Tìm kiếm, phát hiện, theo dõi và phân loại các mục tiêu trên biển bằng radar chủ động;

- Phát hiện, phân loại và xác định tọa độ radar nguồn bằng cách sử dụng khả năng phát hiện và đo xa ở chế độ chủ động;

- Xác định quốc tịch các mục tiêu trên biển dựa trên nguyên lý của bộ phát đáp “bạn - thù”;

- Tự động thu thập, xử lý và hiển thị dữ liệu tình huống trên biển; gửi dữ liệu mục tiêu về cho các hệ thống điều khiển tên lửa bờ.

- Tạo lập và chuyển các mệnh lệnh, tín hiệu, hướng dẫn mã hóa cũng như các dữ liệu tình huống trên biển tới vật thể tương tác bằng đường truyền tiêu chuẩn;

Radar Monolit-B được đưa vào biên chế cho Hải quân Syria theo cấu phần của hệ thống phòng thủ tên lửa bờ tiên tiến Bastion-P. Quân đội Nga cũng đã triển khai các hệ thống tên lửa này tới Syria.

Năm 2016, hệ thống từng phóng tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu khủng bố ở phía Bắc Syria. Monolit-B sẽ cho phép hải quân Nga và Hải quân Syria theo dõi và đánh trả các mối đe dọa tiềm ẩn ở phía Đông Địa Trung Hải.

Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa bờ Bastion-P được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, kể cả tàu sân bay.

Mỗi hệ thống Bastion-P thường bao gồm 4 xe mang phóng tự hành K340P, xe chở đạn dự trữ, hệ thống radar điều khiển hỏa lực Monolit-B, xe chỉ huy cùng các phương tiện hậu cần, hỗ trợ kỹ thuật khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại