Tình hình Syria: Tướng Mỹ ‘phát hoảng’ trước tàu ngầm Nga ở Địa Trung Hải

Minh Thu |

Mỹ lo ngại sự xuất hiện của tàu ngầm Nga, quân đội Syria tấn công phía bắc Latakia, chỉ huy đặc nhiệm Quds tới thăm Syria.. là những tin mới về tình hình Syria.

Mỹ lo ngại về sự xuất hiện của tàu ngầm Nga

Chỉ huy hải quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi, Đô đốc James Foggo đã bày tỏ mối quan ngại về sự hiện diện của các tàu ngầm Nga trên Địa Trung Hải.

Trước đó, nhà quan sát hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik cho hay vào ngày 23/6, tàu ngầm Rostov-na-Donu mang số hiệu Б237 lớp Kilo thuộc Hạm đội Biển Đen trang bị dàn tên lửa hành trình Kalibr đã di chuyển qua eo biển Bosphorus để tiến vào phía đông Địa Trung Hải. Điểm đến của tàu ngầm Nga chưa thể xác định, nhưng khả năng là khu vực bờ biển Syria hoặc Libya.

Còn trong tuyên bố, ông Foggo nhấn mạnh tàu ngầm chạy điện - diesel của Nga được trang bị hệ thống tên lửa Kalibr có khả năng tấn công vào “bất cứ thủ đô của châu Âu hoặc châu Phi”.

“Điều đó cho thấy, sự cần thiết của việc hiện diện thường xuyên và hiệu quả cao của lực lượng hải quân trên các vùng biển châu Âu”, tờ Stars and Stripes dẫn lời Tướng Foggo.

Ngoài ra, cũng theo ông Foggo, sự xuất hiện của các tàu ngầm Nga ở bán đảo Crimea và thành phố cảng Tartous của Syria sẽ giúp nâng vị thế của Nga trong khu vực.

Theo ông Foggo, Mỹ cần phát triển một chiến lược mới nhằm cho phép Lầu Năm Góc tiến tới mở rộng phạm vi “viễn cảnh địa chính trị phức tạp”.

Trước đó, quân đội Mỹ đã nhiều lần cho rằng tàu ngầm của Nga đã phá vỡ thế “an toàn” của các hạm đội Mỹ. Thậm chí, phó Đô đốc hải quân Mỹ Andrew Woody Lewis cũng nhận định Lầu Năm Góc đã mất vị thế ở Đại Tây Dương.

Theo ông Lewis, Moscow đang sử dụng thêm “các hệ thống gây chết chóc” và đó là lý do tại sao khâu chuẩn bị hoạt động trong nhiều tình huống đối với hạm đội Mỹ trở nên ngày càng khó khăn.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng nhiều lần nhắc tới sự cần thiết của hoạt động hiện đại hóa lực lượng hải quân. Bởi một số chuyên gia quân sự cho hay, hải quân Mỹ đang mất đi vị thế cạnh tranh nếu không may bùng nổ xung đột với Nga hoặc Trung Quốc.

Quân đội Syria tấn công phía bắc Latakia

Quân đội Syria đã cho triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào phía bắc tỉnh Latakia hôm 27/6 nhằm tiêu diệt một vài cứ điểm mà phiến quân đang nắm quyền kiểm soát.

Theo hãng tin AMN, quân đội Syria đã liên tiếp tấn công bằng pháo hạng nặng và tên lửa vào các vị trí của phiến quân ở vùng Jbal Al-Akrad và Jabal Al-Turkmen nhằm phá vỡ hàng rào phòng thủ của quân nổi dậy.

Mục tiêu tấn công của quân đội Syria là lực lượng phiến quân Đảng Hồi giáo Turkestan và Hay’at Tahrir Al-Sham. Đây là hai lực lượng bị cáo buộc là thủ phạm dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công vào thành phố biển Jableh và căn cứ không quân Hmeymim của Nga hồi đầu tuần này.

Hoạt động tấn công của quân đội Syria được triển khai giữa lúc quân chính phủ cho tăng cường lực lượng tới các mặt trận ở cao nguyên Al-Ghaab và vùng Jabal Al-Zawiya.

Trong khi đó, nhiều khu vực trọng yếu ở phía tây bắc Syria vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm nổi dậy như Đảng Hồi giáo Turkestan, Hurras Al-Deen và Hay’at Tahrir Al-Sham.

Dường như quân chính phủ Syria sẽ chưa có kế hoạch tấn công vào khu vực phía tây bắc trong những tuần tới, do đang tập trung cho chiến sự ở tỉnh Idlib.

Chỉ huy đặc nhiệm Quds tới thăm Syria

Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ismail Ghaani mới thực hiện chuyến thăm tới Syria để gặp gỡ lực lượng quân sự Iran và thị sát khu vực phía đông Syria.

Theo đó, Tướng Ghaani được cho đã có bài phát biểu trước các lực lượng được Iran hậu thuận hoạt động ở khu vực Albukamal thuộc tỉnh Deir Ezzor và đề cao những hy sinh trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Ngoài ra, trong bài phát biểu, Tướng Ghaani còn nhắc tới các lực lượng quân sự Mỹ và Israel khi cáo buộc đây là hai quốc gia ủng hộ cho hoạt động của IS ở Iraq và Syria.

Chuyến thăm của ông Ghaani được hãng tin Tasnim đưa tin lần đầu tiên. Song chuyến thăm của Tướng đặc nhiệm Iran được cho chỉ giới hạn trong cuộc gặp với các lực lượng ở Albukamal, khu vực nằm giáp biên giới Iraq.

Chỉ huy lực lượng Quds được cho sẽ tiếp tục thi hành nhiều chính sách mà người tiền nhiệm Qassem Soleimani từng đề ra bao gồm việc hỗ trợ các nhóm chống đối Israel và Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã UAV MQ-9 Reaper ám sát Tướng Soleimani, Chỉ huy lực lượng Quds tại sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq vào ngày 3/1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại