Xe tăng T-90 chưa đủ mạnh, Ấn Độ mua gấp 1.770 chiếc T-14 Armata: Bắc Kinh còn hung hăng?

Trà Khánh |

Theo truyền thông Nga, Ấn Độ có thể sẽ cần tới hớn 1.700 xe tăng chiến đấu chủ lực mới trong những năm tới, còn New Delhi đang để mắt tới siêu tăng T-14 Armata.

Tờ Zvezda dẫn một nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga giấu tên cho biết,  Ấn Độ đang xem xét khả năng mua các xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm hạng nặng Armata, cụ thể hơn chính là xe tăng T-14 Armata.

Nguồn tin của Zvezda cũng cho biết, giấy phép xuất khẩu giành cho xe tăng T-14 Armata đang được hoàn thiện, phía Ấn Độ đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới loại vũ khí này.

Tuy nhiên, hiện tại phía Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang đánh giá xem những công nghệ nào trên T-14 Armata có thể được xuất khẩu, còn những gì thì không,

Xe tăng T-90 chưa đủ mạnh, Ấn Độ mua gấp 1.770 chiếc T-14 Armata: Bắc Kinh còn hung hăng? - Ảnh 1.

Xe tăng T-14 Armata tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng phát xít hôm 24/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng có mặt tại sự kiện này. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Việc Ấn Độ để mắt tới siêu tăng T-14 Armata đã nhiều lần được truyền thông nước này nhắc đến trong những năm qua. Điển hình như thông tin New Delhi có kế hoạch mua bổ sung 1.770 xe tăng chiến đấu chủ lực mới để thay thế cho những chiếc T-72 đã lỗi thời, T-14 Armata chính là ứng cử viên cho vị trí này.

Còn theo Avia.Pro, nếu Ấn Độ đặt mua 1.770 chiếc T-14 Armata từ Nga giá trị của hợp đồng này có thể lên đến 442 tỷ RUB (tương đương hơn 6,3 tỷ USD), đây có thể sẽ trở thành hợp đồng mua xe tăng lớn nhất từng được hai nước ký kết.

Theo giới quan sát việc một tờ báo đại diện cho tiếng nói của Quân đội Nga như Zvezda đưa tin về sự quan tâm của Ấn Độ đối với xe tăng T-14 Armata thì nhiều khả năng hai bên đã có các cuộc thảo luận ban đầu về vấn đề này. 

Việc Ấn Độ tăng cường mua sắm vũ khí từ Nga được xem là sự chuẩn bị cần thiết khi căng thẳng biên giới với Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong hai tuần trở lại gần đây New Delhi đã cho công bố một loạt hợp đồng vũ khí mới với Nga như mua thêm các chiến đấu cơ MiG-29 và Su-30MKI.

Các vũ khí thế hệ mới của Nga như tiêm kích Su-30MKI, hệ thống phòng không S-400 hay xe tăng T-14 Armata được truyền thông Ấn Độ kỳ vọng sẽ giúp nước này có được lợi thế trong một cuộc xung đột ở biên giới với Trung Quốc hoặc Pakistan.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đến Nga vừa qua cũng là để thúc đẩy các hợp đồng mua sắm vũ khí mới với Moscow.

Truyền thông Ấn Độ đã mô tả chuyến đi của ông Singh đến Moscow lần này như một chuyến "mua sắm thả phanh" với hàng loạt hợp đồng vũ khí đang và sẽ được ký kết. Thông tin về các hợp đồng này không được tiết lộ và cũng không rõ các cuộc đàm phán mua T-14 của Ấn Độ đã tiến xa tới đâu.

Nếu Ấn Độ mua T-14 Armata, quốc gia này sẽ sở hữu bộ đôi xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất nhì thế giới hiện nay, bởi Quân đội Ấn Độ đang được biên chế hơn 2.000 xe tăng T90S/M.

Tuy nhiên, ngay cả với một hợp đồng đã được ký kết cũng Ấn Độ khó có thể sở hữu những chiếc T-14 Armata đầu tiên trong từ 2 đến 3 năm tới, bởi đến Quân đội Nga còn chưa nhận được lô T-14 đầu tiên và quá trình này dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau.

Cận cảnh bên trong khoang chiến đấu của xe tăng T-14 Armata.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại