Tình hình Syria: Mỹ muốn Nga rời khỏi Syria ngay lập tức?

Minh Thu |

Căn cứ lớn nhất của Nga suýt dính tên lửa; Mỹ không yêu cầu Tổng thống Assad phải từ chức ngay lập tức là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Căn cứ lớn nhất của Nga suýt dính tên lửa

Lực lượng phiến quân hoạt động trên trục Idlib – Latakia đã cho triển khai tấn công quy mô lớn nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga vào đêm 22/6 khiến hệ thống phòng không Nga – Syria phải kích hoạt để tấn công đáp trả.

Hãng tin AMN dẫn báo cáo từ tỉnh Latakia, hệ thống phòng không của quân đội Nga – Syria đã được kích hoạt ở căn cứ Hmeymim và tại một doanh trại của quân đội Syria ở gần Jableh, sau khi phiến quân cho phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ Nga và các khu vực xung quanh.

Nguồn tin địa phương ở thành phố Jableh cho biết thêm, họ bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn sau khi hệ thống phòng không đánh chặn loạt tên lửa của phiến quân.

Mỹ không muốn lật đổ Tổng thống Assad

Hôm 22/6, đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Syria James Jeffrey nhấn mạnh, Mỹ không yêu cầu Tổng thống Bashar Al-Assad phải từ chức nhưng muốn nhà lãnh đạo Syria “thay đổi thái độ”.

Ông Jeffrey cho hay, Mỹ không khăng khăng yêu cầu Tổng thống Assad từ chức ngay lập tức hoặc yêu cầu Nga rút quân khỏi Syria.

“Chúng tôi không nói là Tổng thống phải rời đi, chúng tôi chỉ nói ông Assad và chính quyền Syria nên thay đổi thái độ”, đại sứ Jeffrey phát biểu trong hội nghị trực tuyến ở Viện Trung Đông.

Cũng theo ông Jeffrey, Mỹ muốn “trở lại trạng thái năm 2011”, thời điểm không có quân đội Nga và Iran ở Syria. Ông Jeffrey nhấn mạnh, dù Mỹ luôn phản đối sự hiện diện của Nga ở Syria, “nhưng chính sách của chúng tôi cũng không phải là cố gắng thuyết phục Nga rời khỏi Syria”.

Trong khi đó, hồi đầu tháng Sáu, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Trung Đông, ông David Schenker từng cho rằng, Nga “nên rời khỏi Trung Đông bởi Nga chỉ đóng vai trò phá hoại ở đây”.

Trước đây, dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Barack Obama, chính quyền Mỹ đã yêu cầu Tổng thống Assad phải từ chức ngay lập tức.

Phiến quân của Thổ Nhĩ Kỳ lại tấn công quân đội Syria

Lần thứ hai trong hai ngày, các tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Syria ở khu vực Abu Rasin thuộc tỉnh Al-Hasakah. Hậu quả, quân đội Syria hứng chịu thương vong.

Đáp trả, quân chính phủ Syria cho tấn công bằng súng và pháo cối hạng nặng khiến giao tranh xuất hiện dọc chiến tuyến Abu Rasin ở phía tây bắc tỉnh Al-Hasakah.

Vụ tấn công xảy ra đúng thời điểm quân đội Syria, phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và các tay súng phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía đông sông Euphrates được cho đang tuân thủ chặt chẽ các quy định trong lệnh ngừng bắn.

Song bất chấp lệnh ngừng bắn được thi hành, các nhóm được Ankara chống lưng vẫn liên tiếp có hành động vi phạm khi thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào quân đội Syria và SDF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại