Hậu loạt diễn biến nóng, chỉ huy Trung - Ấn gặp mặt trực diện tại biên giới

An Bình |

Các chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức đàm phán hôm thứ hai ngày 22/6 để giảm bớt căng thẳng tại biên giới.

Một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết các chỉ huy quân đoàn từ cả hai bên đã gặp nhau ở Moldo, phía Trung Quốc quản lý gần Đường kiểm soát thực tế (LAC), biên giới thực tế chia cắt khu vực Ladakh - do Ấn Độ quản lí và Aksai Chin – do Trung Quốc quản lý, vùng núi cao trên dãy Himalaya.

Các sĩ quan cấp thấp hơn đã tham dự cuộc gặp đầu tiên vào thứ Năm tuần trước sau cuộc đụng độ nghiêm trọng ngày 15/6, khi binh lính hai bên xung đột bằng gậy gỗ, thanh kim loại và đá.

Dù đổ lỗi cho nhau về vụ việc này nhưng hai chính phủ vẫn tìm cách tránh mọi sự leo thang có thể tạo thành xung đột giữa hai quốc gia vũ trang hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rằng vụ đụng độ ngày 15/6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và ít nhất 76 người bị thương là một hành động được Trung Quốc "trù tính trước và lên kế hoạch".

Về phần mình, Trung Quốc đã cáo buộc quân đội Ấn Độ vi phạm một thỏa thuận quân sự, kích động và tấn công quân đội của họ tại thung lũng Galwan ở Ladakh. Trung Quốc không tiết lộ có bao nhiêu người thương vong, mặc dù một bộ trưởng Ấn Độ cho biết khoảng 40 binh sĩ Trung Quốc có thể đã thiệt mạng.

Sau vụ việc này, người dân Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ của ông Narendra Modi thể hiện rằng Ấn Độ sẽ không bị bắt nạt.

Liên minh các nhà kinh doanh Ấn Độ (CAIT), đại diện cho khoảng 70 triệu thương nhân, đã yêu cầu chính phủ liên bang và các tiểu bang hỗ trợ tẩy chay hàng hóa Trung Quốc và hủy bỏ hợp đồng chính phủ trao cho các công ty Trung Quốc.

Toàn bộ đất nước tràn ngập sự tức giận và ý định mãnh liệt về việc có một phản ứng phù hợp cứng rắn với Trung Quốc, không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế, Tổng thư ký quốc gia CAIT Praveen Khandelwal đã viết trong một lá thư gửi một số quan chức Ấn Độ.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ, với thương mại song phương trị giá 87 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/ 2019.

Trong khi đó, Tổng biên tập tờ Thời báo Toàn cầu của Trung Quốc cảnh báo rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc của Ấn Độ cần phải hạ nhiệt. Ông Hu Xijin cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng GDP Trung Quốc gấp 5 lần Ấn Độ và chi tiêu quân sự gấp 3 lần.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014, ông Modi đã tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc, tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây nhất là tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở miền nam Ấn Độ năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại