NÓNG: Iran hé lộ phản ứng "cực nhanh - cực nguy hiểm" giúp tàu dầu vượt thoát tàu chiến Mỹ

Hoài Giang |

Tối 22/6, một quan chức Iran đã tiết lộ "sự cố nguy hiểm" đã xảy ra giữa lực lượng Mỹ và Iran liên quan tới đoàn 5 tàu chở nhiên liệu tới Venezuela vào tháng 5/2020.

Tối 22/6, Thư ký Hội đồng Khẩn cấp Quốc gia Iran (EC) Mohsen Rezaei tiết lộ với kênh Al-Alam TV rằng "một sự cố nguy hiểm" đã xảy ra giữa lực lượng Mỹ và Iran vào tháng 5/2020 liên quan tới đoàn 5 tàu chở nhiên liệu của Tehran tới Venezuela.

Trả lời phỏng vấn tại thủ đô Tehran, ông Rezaei cho biết: "Người Mỹ đã có ý định cản trở các tàu chở nhiên liệu Iran tới Venezuela trong chuyến hải hành gần đây.

Chúng tôi đã tung máy bay trinh sát về hướng tàu chiến Mỹ đồng thời đưa ra cảnh báo cho họ. Nhờ áp lực nói trên, tàu chở dầu của chúng tôi mới đến được Venezuela".

NÓNG: Iran hé lộ phản ứng cực nhanh - cực nguy hiểm giúp tàu dầu vượt thoát tàu chiến Mỹ - Ảnh 1.

Mặc dù quan chức Iran không tiết lộ chi tiết vụ việc, tuy nhiên nhiều khả năng vụ vây bắt được khu trục hạm USS Porter của Hải quân Mỹ tiến hành nhằm vào tàu Clavel, tàu cuối cùng trong tốp 5 chiếc di chuyển tới Venezuela.

Mặc dù không tiết lộ thêm chi tiết nào về vụ việc, nhưng quan chức Iran nói thêm rằng vệ tinh quân sự Noor của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới được phóng lên quỹ đạo tháng trước đã "chụp được hình ảnh của Mỹ và Israel".

Trước đó, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri đã tiết lộ rằng Hoa Kỳ đã cố gắng thiết lập một số "cạm bẫy" để ngăn các tàu chở nhiên liệu đến Venezuela.

Việc các tàu chở dầu Iran viện trợ cho Venezuela diễn ra trong thời gian quốc gia Nam Mỹ này cực kỳ khó khăn do các cuộc phong tỏa kéo dài mà Mỹ áp đặt.

Thông tin về sự cố với tàu Mỹ được phía Iran tiết lộ khi truyền thông quốc tế đưa tin về việc Venezuela ra quyết định tăng giá nhiên liệu ở nước này vào tháng 6/2020, một quyết định được cho là lịch sử khi giá các chế phẩm dầu mỏ ở nước này trước đó gần như miễn phí.

Trong một tuyên bố mới đây trên Twitter, Đại sứ quán Iran tại thủ đô Caracas cho biết, một tàu hàng chở đầy thực phẩm của Iran có tên "Golsan" sắp cập cảng La Guaira của Venezuela vào hôm 21/6 phục vụ cho việc khai trương siêu thị đầu tiên của Iran ở quốc gia Nam Mỹ.

Tiêm kích Su-30MK2, F-16 và tàu chiến Venezuela bảo vệ tàu chở dầu Iran.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại