Nga bất ngờ lần đầu công khai tên lửa bí ẩn, hoàn toàn mới: Siêu đặc biệt, không đối thủ

N. Tuấn Sơn |

Tại Lễ duyệt binh mừng chiến thắng Phát xít tới đây, nhiều loại vũ khí mới sẽ được Nga lần đầu công khai, trong đó có một tổ hợp tên lửa hết sức bí ẩn bất ngờ được ra mắt.

Tại thời điểm này, lực lượng tham gia duyệt binh mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phát xít vào ngày 24/06/2020 tới đây đang tích cực luyện tập tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow.

Lễ duyệt binh nhẽ ra đã được tổ chức vào đúng ngày 09/05/2020 tuy nhiên do Đại dịch Covid-19 bùng nổ ở Nga nên đã tạm bị hoãn lại.

Nga bất ngờ lần đầu công khai tên lửa bí ẩn, hoàn toàn mới: Siêu đặc biệt, không đối thủ - Ảnh 1.

Lộ diện hệ thống tên lửa bí ẩn mới của Nga

Dự kiến, trong Lễ duyệt binh quy mô lớn này sẽ có sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí mới mà Nga lần đầu công khai. Những hình ảnh mới nhất về quá trình tập luyện đã được công bố cho thấy một loại tên lửa bí ẩn cũng có mặt.

Theo trang tin RG.ru, loại tên lửa mới này có thể chính là pháo phản lực nhiệt áp TOS-2 được phát triển trên nền tảng hệ thống TOS-1 có mệnh danh là "hỏa thần", vốn từng tham chiến và thể hiện uy lực ở chiến trường Syria.

Nga bất ngờ lần đầu công khai tên lửa bí ẩn, hoàn toàn mới: Siêu đặc biệt, không đối thủ - Ảnh 3.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir thế hệ mới sẽ được ra mắt ở Quảng Trường Đỏ.

Hệ thống pháo phản lực nhiệt áp cực khủng này được tích hợp và đặt trên khung gầm xe vận tải quân sự việt dã 3 cầu chủ động Ural-63706-0120 (6x6) bánh hơi với bệ phóng nhiều nòng để bắn đạn phản lực nhiệt áp được trang bị hệ thống máy tính trung tâm đồng bộ cùng các khí tài chỉ thị mục tiêu và dẫn đường.

"Hỏa thần" thế hệ mới được thiết kế để bắn đạn phản lực cỡ 220mm gắn đầu đạn nhiệt áp nhằm tiêu diệt các tòa nhà, công trình quân sự, vũ khí trang bị và sinh lực của đối phương.

Hệ thống pháo phản lực nhiệt áp này của Nga là một loại vũ khí đặc biệt, độc nhất vô nhị và không có đối thủ trên thế giới nhờ được ứng dụng những giải pháp kỹ thuật tối tân nhất nhằm thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, nâng cao hiệu quả chiến đấu.

Cả 2 thế hệ "hỏa thần" TOS-1 và hiện nay là TOS-2 đều có khả năng bắn đạn phản lực nhiệt áp và các loại đạn xuyên giáp, đạn khói.

Tại lễ duyệt binh sắp tới, Nga còn có kế hoạch công khai biến thể mới nhất của tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir tại Quảng trưởng Đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại