Quân đội Hàn Quốc tinh giản hàng trăm vị trí cấp tướng

PV/VOV-Tokyo |

Trong 1 cuộc họp cấp cao, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ cắt giảm số lượng chức vụ trong quân đội xuống còn 360 vị trí cấp tướng đến năm 2022.

Lực lượng quân chính quy sẽ được tinh giản 24.000 quân từ mức 579.000 quân hiện tại sau khi giải thể hai sư đoàn. Dự kiến từ sau năm 2022, Hàn Quốc sẽ duy trì mức 500.000 quân thường trực.

Hiện nay đội ngũ nhân viên phục vụ trong quân đội Hàn Quốc là 558.000 người. Trong đó, lực lượng thực chiến đã được trang bị thêm quân bị hiện đại hơn, Đài KBS cho biết.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã bổ sung 3.000 quân cho lực lượng tác chiến, và 12.000 nhân lực dân sự phục vụ công tác hậu cần để huy động lực lượng quân nhân chính quy bộ phận này tham gia chiến đấu.

Đồng thời thiết lập khái niệm hệ thống đối phó hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt, đảm bảo năng lực ứng phó và khống chế chiến lược những nguy cơ này.

Bên cạnh đó, tăng cường nền tảng cho cơ cấu chỉ huy quân đội tương lai dựa trên quan hệ đồng minh với Mỹ.

Việc phát triển năng lực quân sự là nhằm đảm bảo điều kiện tiếp nhận quyền tác chiến thời chiến.

Quân đội đang sở hữu hệ thống thông tin chiến thuật cơ bản; radar phản pháo phát hiện đạn pháo bắn từ một hoặc nhiều súng, pháo, súng cối hoặc bệ phóng tên lửa, và dựa vào quỹ đạo đạn xác định vị trí trên mặt đất của vũ khí; hệ thống phóng rocket đất đối đất đa nòng 230mm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại