Vũ khí “như phim viễn tưởng” của Nga bắn rụng UAV Israel ở Syria: TT Putin không nói đùa!

Anh Tú |

Tổng thống Putin từng ca ngợi hệ thống laser Peresvet như loại vũ khí "dường như chỉ có trong phim viễn tưởng" và sẽ góp phần gia tăng đáng kể tiềm lực quân sự của Nga.

Theo Avia.Pro, Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công khả năng chiến đấu của vũ khí laser có tên gọi Peresvet (được đặt theo tên một thầy tu Nga đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Mông Cổ Thế kỷ thứ 13) ở Syria khi bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Israel tại địa bàn phía Tây đất nước.

Cụ thể, ngày 27/5 nhiều máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã bất ngờ tập kích các mục tiêu trên Cao nguyên Golan thuộc phần lãnh thổ do Syria kiểm soát. Trong cùng ngày, một máy bay không người lái của Israel đã bị bắn hạ. Tel Aviv sau đó cho rằng thủ phạm chính là hệ thống Peresvet của Nga.

Thời gian qua, Quân đội Nga đã liên tục tiến hành thử nghiệm nhiều phiên bản khác nhau của các hệ thống vũ khí và phương tiện chiến đấu mới ở Syria. Thông tin cập nhật mới nhất cho thấy Nga đã triển khai xe tăng T-14 Armata, hệ thống laser Peresvet cùng nhiều loại robot rà phá bom mìn mới tới Syria.

Vũ khí “như phim viễn tưởng” của Nga bắn rụng UAV Israel ở Syria: TT Putin không nói đùa! - Ảnh 1.

Tổ hợp vũ khí laser Peresvet của Nga. Ảnh: Sputnik

Hệ thống vũ khí laser công suất lớn Peresvet được Tổng thống Nga Putin tiết lộ lần đầu tiên trong thông điệp liên bang vào tháng 3/2018.

Đến tháng 7/2018, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cho công bố một video giới thiệu về hệ thống phòng thủ vũ khí laser di động mới nhất này. Tháng 12/2019, trung đoàn đầu tiên trang bị tên lửa Avangard và vũ khí laser Peresvet đã bắt đầu đảm trách nhiệm vụ chiến đấu.

Tháng 1/2020, truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này có kế hoạch nghiên cứu và phát triển một vũ khí laser chiến thuật nhằm mục đích tiêu diệt các máy bay không người lái (UAV) đồng thời cũng được sử dụng để bảo vệ các mục tiêu mặt đất cho cả lực lượng bộ binh, không quân vũ trụ và hải quân.

Việc chế tạo một vũ khí laser quang điện tử tự động có nhiệm vụ chế áp các hệ thống trinh sát đối phương sẽ được hoàn thiện ngay trong năm 2020 để đưa vào trang bị cho các đơn vị bộ binh. Khả năng của Peresvet sẽ tiếp tục được mở rộng và sẽ được lắp đặt trên các máy bay và tàu chiến trong những năm tới.

Vũ khí “như phim viễn tưởng” của Nga bắn rụng UAV Israel ở Syria: TT Putin không nói đùa! - Ảnh 2.

Tổng thống Putin chủ trì một cuộc họp quân sự cấp cao ở Sochi, Nga ngày 15/5/2019. Ảnh: AP

Hệ thống vũ khí laser này của Nga khá giống với hệ thống laser AN/SEQ-3 hoặc XN-1 LaWS do Hải quân Mỹ phát triển.

Peresvet hoạt động dựa trên chùm tia hồng ngoại phát ra từ một mảng pha laser trạng thái rắn có thể được kích lên công suất lớn để tiêu diệt mục tiêu hay hiệu chỉnh ở công suất thấp dùng cảnh báo hoặc làm tê liệt các hệ thống cảm biến của mục tiêu.

Toàn bộ hệ thống được gắn ở phía sau xe chuyên chở được kéo đi bởi khung gầm xe tải KamAZ 65225 6x6. Vũ khí laser này có khả năng tiêu diệt cả UAV, tên lửa hành trình và các mục tiêu trên không khác bay ở độ cao thấp.

Peresvet là khí tài bí mật nhất trong số 6 hệ thống siêu vũ khí mà Tổng thống Putin tiết lộ hồi đầu năm 2018 và được kỳ vọng sẽ giúp Nga duy trì vị thế siêu cường quân sự trên thế giới. Tuy nhiên, chức năng và thông số kỹ thuật của Peresvet vẫn được giữ kín hoàn toàn.

Tháng 5/2019, trong cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga, Tổng thống Putin từng ca ngợi Peresvet như loại vũ khí “tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng" và sẽ góp phần gia tăng đáng kể tiềm lực quân sự Moscow.

"Chúng ta đang phát triển một số vũ khí laser mà tới gần đây vẫn ngỡ chỉ có trong truyện viễn tưởng. Những vũ khí như vậy sẽ quyết định năng lực chiến đấu của lục quân và hải quân Nga trong nhiều thập kỷ tới", ông Putin tuyên bố.

Nhiều chuyên gia cho rằng Peresvet có thể làm nhiệm vụ phòng không, đánh chặn máy bay và tên lửa, thậm chí vô hiệu hóa cả vệ tinh trên quỹ đạo. Một số khác nhận định Peresvet là hệ thống gây nhiễu, chọc mù các hệ thống cảm biến quang điện tử của đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại