Hải quân Nga huy động quân lực chuẩn bị tập trận ở vùng Cực, lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa siêu thanh

Bá Di |

Hơn 30 tàu chiến của Hạm đội Phương Bắc sẽ tham gia cuộc tập trận tại khu vực biển Barents và Biển Na Uy trong tháng 6 này. Đến cuối năm 2020, Hải Quân Nga sẽ có một cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh ở vùng cực.

Trả lời trang Krasnaya Zvezda, Chỉ huy Hạm đội Phương Bắc - Phó đô đốc Alexander Moiseyev tuyên bố, trong tháng 6/2020, đơn vị sẽ triển khai một chiến dịch với quy mô lớn, giải quyết nhiều nhiệm vụ khó, yêu cầu sự tham gia tác chiến của lực lượng dưới nước và trên cạn.

Phần lớn cuộc tập trận sẽ diễn ra trên biển Barents (Bắc Băng Dương) và một vài phân đoạn sẽ được triển khai trên biển Na Uy.

"Mọi hoạt động của lực lượng đều đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhằm đối phó với các tình huống khẩn cấp mang tính quốc tế và tất cả đều vì mục đích phòng vệ, hoàn toàn không nhắm đến bất kỳ ai", ông Moiseyev khẳng định.

Theo AMN, Chỉ huy Hạm đội Phương Bắc cho biết thêm, đơn vị sẽ kết hợp với Hiệp hội địa lý Nga thực hiện các cuộc viễn chinh vùng Cực Bắc trong năm nay. Hành trình này bao gồm cả việc sử dụng tàu ngầm để tìm kiếm các hiện vật lịch sử nằm sâu dưới đáy đại dương.

Hạm đội sẽ huy động hơn 180 đơn vị trên cạn và dưới nước cùng khí tài quân sự để có thể đối phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt nơi đây.

Trong chuyến thám hiểm vùng Cực, Hạm đội Phương Bắc lên kế hoạch thử nghiệm các loại vũ khí mới bao gồm các loại đạn đạo siêu thanh với mục đích cải thiện năng lực chiến đấu của lực lượng.

Phó đô đốc hải quân Nga cho hay sẽ có sự tham gia của "Rồng lửa" S-400 trong cuộc thử nghiệm vũ khí. Ông Moiseev nhấn mạnh đây là một trong những bước tiến của Nga trong việc tăng cường sức mạnh phòng không của vùng cực và biên giới phía bắc của quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại