Dự án sân golf ở Huế khởi công trái phép, có lãnh đạo Tỉnh uỷ đến tham dự?

Đình Thức |

Đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin: "Việc lãnh đạo Tỉnh uỷ tham dự lễ khởi công là do sơ suất của Văn phòng Tỉnh uỷ không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo".

Dự án quần thể sân golf Thiên An (phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế) do công ty cổ phần Thiên An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư lần đầu vào tháng 10/2007. Tuy nhiên, dự án không được triển khai đúng tiến độ nên tháng 3/2017, chủ đầu tư xin điều chỉnh dự án.

Theo đó, dự án được chia làm 2 giai đoạn trong đó giai đoạn 1 đến Quý III/2017 hoàn thành 18 đường golf, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nhà xưởng, ki ốt. Giai đoạn 2 đến Quý IV/2017 khai trương sân golf đưa vào kinh doanh và xây dựng hệ thống biệt thự nhà vuờn.

"Dự án có diện tích thực hiện khoảng 78,32 hecta với tổng vốn đầu tư 267 tỷ đồng. Dự án bao gồm sân golf và các dịch vụ đi kèm gồm sân 18 lỗ, khu biệt thự và nhà vườn bán và cho thuê…", UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Dự án sân golf ở Huế khởi công trái phép, có lãnh đạo Tỉnh uỷ đến tham dự? - Ảnh 1.

Chủ đầu tư khởi công dự án dù chưa đủ thủ tục pháp lý

Đến ngày 30/5/2020, chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần Thiên Ân thực hiện lễ khởi công dự án tại khu vực thi công.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết dự án chưa đủ điều kiện để tổ chức khởi công do chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Cụ thể, dự án chưa được chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án.

"Chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành phương án điều chỉnh quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định, đồng thời dự án chưa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép điều chỉnh tiến độ.

Do vậy, việc Công ty Cổ phần Thiên An tổ chức lễ khởi công ngày 29/5 là chưa phù hợp với quy định hiện hành", đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.

Dự án sân golf ở Huế khởi công trái phép, có lãnh đạo Tỉnh uỷ đến tham dự? - Ảnh 2.

Buổi lễ khởi công hoành tráng nhưng tổ chức không phép

Dù thực hiện "chui" nhưng buổi lễ khởi công ngoài chủ đầu tư, nhà thầu còn có nhiều xe biển xanh chở nhiều cán bộ lãnh đạo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế thạm dự. Dư luận phản ánh, lễ khởi công còn có nhiều lãnh đạo UBND thị xã Hương Thuỷ góp mặt...

Trong khi đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không có cán bộ tham dự.

"Họ khởi công nhưng tỉnh sẽ kiểm tra và chỉ được thi công khi có giấy phép. Việc lãnh đạo Tỉnh uỷ tham dự lễ khởi công là do sơ suất của Văn phòng Tỉnh uỷ không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo", đại diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại