Nằm cách trụ sở Ủy ban xã chỉ khoảng 1km, rừng phòng hộ bị chặt phá tan hoang mà không được phát hiện

Ngọc Tú |

Khu rừng phòng hộ chỉ nằm cách trụ sở Ủy ban xã Hưng Yên Nam khoảng 1km, nhưng vẫn bị chặt phá tan hoang mà không được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Ngày 1/6, ông Võ Văn Hiến - Phó hạt kiểm lâm huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp với công an huyện Hưng Nguyên điều tra làm rõ vụ chặt phá rừng thông xảy ra tại địa bàn xã Hưng Yên Nam.

Trước đó vào những ngày cuối tháng 5, dư luận trên địa bàn xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên, Nghệ An) xôn xao về việc khu vực rừng thông phòng hộ trên địa bàn xã này bị chặt phá tan hoang, nhưng không bị cơ quan chức năng nào phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Nằm sát trụ sở Ủy ban xã nhưng rừng phòng hộ vẫn bị chặt phá tan hoang - Ảnh 1.

Khu rừng phòng hộ bị chặt phá

Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận tình trạng khu vực rừng phòng hộ bị chặt phá tan hoang. Có khoảng trên 4h rừng thông bị chặt phá trơ trọi, để lại những gốc thông lớn hàng chục năm tuổi với đường kính từ 20-30cm.

Theo tìm hiểu của PV, khu vực rừng bị chặt hạ nằm ở các lô 85,75,76,77 khoảnh 4 tiểu khu 1022 thuộc quy hoạch rừng phòng hộ xã Hưng Yên Nam. Số diện tích rừng phòng hộ nói trên là rừng trồng dự án 327, thuộc sở hữu của Nhà nước, do UBND xã Hưng Yên Nam quản lý và giao cho các hộ bảo vệ rừng gồm: Bà Nguyễn Thị Bảy 1,17 ha; ông Phan Văn Tích 3,05 ha; ông Trần Văn Tường 0,48 ha. Diện tích rừng thông trên được trồng vào năm 1998.

Nằm sát trụ sở Ủy ban xã nhưng rừng phòng hộ vẫn bị chặt phá tan hoang - Ảnh 2.

Nhiều gốc thông lớn với đường kính từ 20-30cm với hàng chục năm tuổi.

Điều đáng nói, hiện trường vụ chặt phá rừng này chỉ nằm cách trụ sở UBND xã Hưng Yên Nam khoảng 1km tính theo đường chim bay. Tuy nhiên, không cơ quan chức năng nào hay biết và ngăn chặn sự việc kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Hiến - Phó Hạt kiểm lâm Hưng Nguyên cho biết, diện tích rừng phòng hộ bị bị chặt nói trên là 4,7 ha. Theo thống kê cho thấy, có 307 cây thông bị cắt.

Nằm sát trụ sở Ủy ban xã nhưng rừng phòng hộ vẫn bị chặt phá tan hoang - Ảnh 3.

Nhiều cây thông bị chặt phá còn tại hiện trường.

Ông Hiến cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra lực lượng kiểm lâm đã đến hiện trường và thu giữ tại hiện trường 77 khúc gỗ thông (gỗ tròn), khối lượng 1,221 m3. Số gỗ này sau đó đã được tạm giữ đưa về Hạt Kiểm lâm Hưng Nguyên.

Ông Hiến thừa nhận, do địa bàn rộng, khi xảy ra việc chặt phá rừng thì cơ quan không biết nên đã không ngăn chặn kịp thời.

Nằm sát trụ sở Ủy ban xã nhưng rừng phòng hộ vẫn bị chặt phá tan hoang - Ảnh 4.

Một số cây được cơ quan chức năng phát hiện đưa về trụ sở làm rõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại