Chuyên gia quân sự hiến kế giúp Nga "khóa tay" Mỹ-Israel ở Đông Syria

Trà Khánh |

Theo Avia.Pro, một căn cứ mới ở Đông Syria sẽ giúp Moscow kiềm chế các hoạt động quân sự của cả Mỹ và Israel trong khu vực.

Một số chuyên gia quân sự Nga đã nhận định như vậy trong một bài phân tích mới đây trên chuyên hàng không Avia.Pro, sau khi xuất hiện thông tin Moscow có ý định mở rộng các tổ hợp căn cứ quân sự ở Syria.

Trước đó, ngày 30/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký quyết định giao cho Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Ngoại giao Nga thực hiện đàm phán với Chính phủ Syria về việc mở rộng căn cứ quân sự của Nga ở quốc gia Trung Đông này.

Chuyên gia quân sự hiến kế giúp Nga khóa tay Mỹ-Israel ở Đông Syria - Ảnh 1.

Một góc căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria. Ảnh: Enab Baladi.

Theo quyết định trên, Moscow sẽ đàm phán với các đối tác Syria về việc chuyển giao thêm cho Quân đội Nga sử dụng các bất động sản và vùng nước trong khuôn khổ thỏa thuận về triển khai nhóm không quân Nga tại Syria được hai nước ký từ ngày 26/8/2015.

Theo các chuyên gia của Avia.Pro, việc đặt một căn cứ quân sự liên hợp ở miền Đông Syria sẽ giúp Nga ngăn chặn từ sớm những cuộc không kích của Israel nhằm vào những mục tiêu chiến lược xung quanh thủ đô Damascus và Homs.

Nếu Nga đưa một số hệ thống radar cảnh giới và phòng không hiện đại đang làm nhiệm vụ bảo vệ căn cứ không quân Khmeimim đến Đông Syria, họ hoàn toàn có thể đánh chặn hoặc ngăn ngừa các cuộc tấn công của chiến đấu Israel, kể cả tiêm kích tàng hình F-35I "Adir" tối tân.

Cũng theo Avia.Pro, Israel từng nhiều lần sử dụng F-35I thực hiện các cuộc xâm nhập vào không phận Syria để trinh sát cũng như đánh phá các mục tiêu của Iran trong khu vực.

Mặt khác, các chuyên gia của Avia.Pro cho rằng một căn cứ ở miền Đông Syria sẽ giúp Quân đội Nga kiểm soát và kiềm chế các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực.

Cũng cần nhắc lại rằng, Mỹ vẫn đang duy trì một vùng kiểm soát dọc biên giới Syria - Jordan, với một căn cứ huấn luyện cho quân nổi dậy chống chính quyền Damascus. Do đó, nếu Nga đặt căn cứ ở Đông Nam Homs hoặc phía Đông Damascus Mỹ sẽ không có cơ hội đưa quân nổi dậy xuống quấy phá miền Nam Syria như thời gian vừa qua.

Còn đối với Tel Aviv, họ sẽ phải thận trọng hơn nếu muốn tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực, bởi F-35I đứng trước nguy cơ bị bắn hạ nếu dám bay qua đầu căn cứ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại