UAV Mỹ ra vào không phận Syria như chốn không người, căn cứ Khmeimim để lộ "lỗ hổng" lớn?

Trà Khánh |

Dựa trên hình ảnh được Quân đội Mỹ đăng tải, UAV của nước này đã liên tiếp thực hiện các chuyến bay do thám xung quanh căn cứ Khmeimim, mà người Nga không hề hay biết.

Theo Avia.Pro, một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Quân đội Mỹ nhiều khả năng đã tiến hành hoạt động do thám sâu bên trong không phận Syria, xung quanh căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Latakia vào vài ngày trước. Điều đáng nói là lực lượng phòng không Nga trong khu vực không hề phát hiện ra chiếc UAV trên.

Bằng chứng cho nhận định trên của Avia.Pro chính là những bức ảnh chụp lại bên trong căn cứ Khmeimim vừa được Bộ Tư lệnh Châu phi (AFRICOM) Quân đội Mỹ công bố hôm qua 26/5, cũng như hoạt động của UAV Mỹ ngoài khơi Syria hôm 18/5.

UAV Mỹ ra vào không phận Syria như chốn không người, căn cứ Khmeimim để lộ lỗ hổng lớn? - Ảnh 1.

Dữ liệu hàng không của chiếc MQ-9 thuộc Không quân Mỹ hoạt động ngoài khơi Syria trong ngày 18/5 được trang itamilradar ghi lại. Ảnh: Arjen Peters.

Những bức ảnh được AFRICOM đăng tải không chỉ cho thấy chiếc MQ-9 đã tiến tới rất gần căn cứ Khmeimim, mà nó còn đưa ra bằng chứng Nga triển khai chiến đấu cơ tới Libya để hỗ trợ cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của tướng Khalifa Haftar.

Các bức ảnh của AFRICOM đã chỉ ra sự biến mất kỳ lạ của nhóm chiến đấu cơ gồm bốn chiếc tiêm kích MiG-29 và hai chiếc Su-35 tại một sân đỗ máy bay bên trong Khmeimim. Tuy nhiên, AFRICOM lại không tiết lộ thời điểm các bức ảnh trên được chụp.

UAV Mỹ ra vào không phận Syria như chốn không người, căn cứ Khmeimim để lộ lỗ hổng lớn? - Ảnh 2.

Trong điểm đỏ là vị trí bốn chiếc tiêm kích MiG-29 và hai chiếc Su-35 tại một sân đỗ bên trong căn cứ Khmeimim trước khi xuất hiện thông tin Nga đưa chiến đấu cơ đến Libya. Ảnh: AFRICOM.

UAV Mỹ ra vào không phận Syria như chốn không người, căn cứ Khmeimim để lộ lỗ hổng lớn? - Ảnh 3.

Còn đây là ảnh chụp sân đỗ trên sau đó, bốn chiếc MiG-29 và hai chiếc Su-35 đã biến mất. Ảnh: AFRICOM.

Tiếp đến AFRICOM đưa ra một loạt hình ảnh được cho là nhóm chiến đấu cơ Nga trên đường đến Libya, trong số đó có các tiêm kích MiG-29 và tiêm kích bom Su-24 mang phù hiệu của Không quân Nga. Phi đội này được hộ tống bởi hai chiếc Su-35 khi bay qua Địa Trung Hải.

Từ điểm này có thể nhận định, phía Mỹ đã theo nhóm chiến đấu cơ Nga từ khi chúng còn ở căn cứ Khmeimim cho đến lúc được chuyển tới Libya.

Ngoài ra, ảnh do thám từ MQ-9 còn cung cấp cho AFRICOM vị trí các hệ thống phòng không Pantsir-S1 và Tor-M2 bên trong Khmeimim.

Dựa trên vào những thông tin trên, các chuyên gia quân sự của Avia.Pro cho rằng chiếc MQ-9 đã tiến sâu vào bên trong không phận Syria để do thám Khmeimim.

Bởi hệ thống quan sát và chỉ thị mục tiêu đa nhiệm AN/AAS-52 trên MQ-9 chỉ có thể theo dõi mục tiêu từ khoảng cách 15km, để chụp được những bức ảnh trên nó phải bay vào bên trong vùng quản lý không lưu (ATS) của Syria ít nhất 6km.

Điều kỳ lạ là với khoảng cách như vậy, lực lượng phòng không Nga và cả Syria đều không phát hiện ra chiếc MQ-9 của Mỹ. Trong khi đó làm nhiệm vụ bảo vệ Khmeimim là các hệ thống phòng không tốt nhất của Quân đội Nga.

Phải chẳng người Mỹ đã phát hiện ra "lỗ hổng" trong lưới phòng không của Nga ở Syria, cho phép họ có thể dễ dàng thực hiện các hoạt động do thám bên trong không phận Syria mà không sợ bị phát hiện?

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc đưa chiến đấu cơ đến Libya, cũng như các hoạt động của máy bay do thám Mỹ xung quanh Khmeimim trong thời gian gần đây.

Su-35 Nga đánh chặn máy bay P-8A của Mỹ hoạt động ngoài khơi Libya hôm 26/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại